Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trường Mầm non Tuổi Hoa

11:23 | 23/07/2021
(LĐTĐ) “Tôi thật sự rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô, nhà trường và đồng nghiệp. Sự hỗ trợ này giúp tôi thêm động lực, ý chí để vượt qua mọi khó khăn, gắn bó hơn với nhà trường và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn” - cô giáo Nguyễn Tường Vân, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ tại buổi đón nhận kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn

Theo đó, vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho cô giáo Nguyễn Tường Vân, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa (thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân).

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trường Mầm non Tuổi Hoa
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho cô giáo Nguyễn Tường Vân (đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa).

Cô giáo Nguyễn Tường Vân là một đoàn viên Công đoàn năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc; hết lòng vì các em học sinh và nhà trường. Tuy nhiên, hiện tại cô giáo Nguyễn Tường Vân bị mắc bệnh hiểm nghèo, chồng công tác xa nhà, một mình nuôi con nhỏ và mẹ già quanh năm đau yếu.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi ngày 1/4 vừa qua, ngôi nhà của gia đình cô giáo Nguyễn Tường Vân đang ở không may bị hỏa hoạn; toàn bộ tài sản, trang thiết bị gia đình bị thiêu rụi và hư hỏng… ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Nắm bắt kịp thời khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa đã tiến hành khảo sát, bình xét và báo cáo Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đề nghị hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho cô giáo Nguyễn Tường Vân. Sau khi xem xét, kiểm tra thực tế, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã kịp thời đề xuất, kiến nghị lên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xem xét, quyết định trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho cô giáo Nguyễn Tường Vân nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác và từng bước ổn định cuộc sống.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cô giáo Nguyễn Tường Vân 30 triệu đồng để sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”. Trước đó, chung tay chia sẻ khó khăn cùng với cô giáo Nguyễn Tường Vân, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng đã hỗ trợ cho cô giáo 5 triệu đồng, Công đoàn Trường hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, cô giáo Nguyễn Tường Vân còn nhận được sự chung tay chia sẻ, hỗ trợ từ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các phụ huynh học sinh…

Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, cô giáo Nguyễn Tường Vân rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chia sẻ từ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp Công đoàn, đặc biệt là chương trình “Mái ấm Công đoàn”. “Sự hỗ trợ này giúp tôi thêm động lực, ý chí để vượt qua mọi khó khăn, gắn bó hơn với nhà trường và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn” - cô giáo Nguyễn Tường Vân bày tỏ.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trường Mầm non Tuổi Hoa
Cô giáo Nguyễn Tường Vân hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân

Cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã quan tâm đến cô giáo Nguyễn Tường Vân về vật chất và tinh thần; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa cho biết: “Qua nghĩa cử cao đẹp này, chúng tôi ý thức được rằng chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”. Việc thực hiện chương trình này đã góp phần tạo niềm tin, phấn khởi và thúc đẩy sự gắn bó của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn”.

Tại buổi trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho cô giáo Nguyễn Tường Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh bày tỏ sự chia sẻ và chúc mừng gia đình cô giáo đã có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng cho biết thêm, những hiệu quả mang lại từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” thời gian qua cho thấy đây là một quyết sách mang tính nhân văn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động; đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân, viên chức, lao động để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thành phố. Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố đã lên kế hoạch trao hỗ trợ 50 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Mỗi đoàn viên nhận được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, được ở trong ngôi nhà khang trang không chỉ là niềm vui của riêng đoàn viên đó mà còn là niềm hạnh phúc của tổ chức Công đoàn vì đã góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động. Hi vọng trong ngôi nhà mới, đoàn viên sẽ có thêm động lực, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của đơn vị và tổ chức Công đoàn” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh chia sẻ.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này