Thống nhất giải quyết vướng mắc vi phạm trật tự đô thị khu vực cầu T11 Bưởi - Hoàng Quốc Việt

23:32 | 22/07/2021
(LĐTĐ) Là địa bàn giáp ranh giữa hai quận Cầu Giấy và Ba Đình, từ lâu khu vực cầu T11 Bưởi - Hoàng Quốc Việt vẫn luôn là “điểm nóng” về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong khu vực.
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15 Hà Đông, Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, chợ cóc vẫn vô tư tụ họp Điểm nhấn về tuyến phố văn minh tại quận Đống Đa

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Bưởi vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Đôi lúc vẫn còn hiện tượng đổ trộm, tập kết rác, phế thải, vật liệu xây dựng tại các điểm gầm cầu Đội Cấn - Bưởi, gầm cầu T11, gầm cầu nút bùng binh Bưởi - Hoàng Quốc Việt và trên đường vành đai 2. Tình trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong khu vực.

Bên cạnh đó, theo Ban chỉ đạo 197 phường Vĩnh Phúc, thời gian qua, lợi dụng sự vắng vẻ của khu vực địa bàn giáp ranh, trên vỉa hè đường dẫn từ cầu T11 (địa giới phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) có một số đối tượng thường xuyên dựng lều lán, cư trú cả ngày lẫn đêm gây mất mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng phường Vĩnh Phúc đã nhiều lần nhắc nhở nhưng đối tượng vẫn tái diễn việc dựng lều lán, vi phạm lấn chiếm.

Thống nhất giải quyết vướng mắc vi phạm trật tự đô thị khu vực cầu T11 Bưởi - Hoàng Quốc Việt
Lực lượng chức năng trực chốt, đảm bao an ninh trật tự trong khu vực.

Được biết, để thống nhất công tác duy trì vệ sinh môi trường cũng như trật tự đô thị trong khu vực, đại diện phòng quản lý đô thị và ban quản lý đầu tư dự án xây dựng hai quận Cầu Giấy, Ba Đình, cùng đại diện 2 địa bàn giáp ranh là phường Vĩnh Phúc và Nghĩa Đô đã có buổi làm việc thống nhất về vấn đề này.

Tại buổi làm việc, đại diện quận Cầu Giấy đề xuất, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy quản lý công tác duy trì vệ sinh môi trường đường Bưởi, khu vực taluy từ cầu T11 đến bùng binh đường Hoàng Quốc Việt, các vỉa hè, bồn hoa, thảm cỏ phía dưới trụ đường vành đai II tại khu vực cầu T11 và tại bùng binh đường Hoàng Quốc Việt.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình quản lý công tác duy trì vệ sinh môi trường toàn bộ tuyến đường vành đai II trên cao và các đường nhánh lên xuống đường trên cao, bồn hoa tam giác nằm giữa bùng binh đường Hoàng Quốc Việt và đường Hoàng Hoa Thám.

Còn theo đại diện quận Ba Đình, để đảm bảo địa giới hành chính và tình trạng chống đổ trộm rác thải, quận Cầu Giấy duy trì vệ sinh môi trường theo địa giới hành chính toàn bộ tuyến đường từ cầu T11 đến bùng binh Hoàng Quốc Việt (bao gồm đường trên cao và bờ phải sông Tô Lịch). Hai bên thống nhất báo cáo lãnh đạo quận xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Để sớm ổn định trật tự đô thị trong khu vực, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ba Đình và Cầu Giấy sớm giải quyết các vướng mắc, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trong khu vực.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này