Thành phố Hồ Chí Minh: Không phát sinh ổ dịch mới, tiêm chủng đợt 5 trên diện rộng

16:17 | 22/07/2021
(LĐTĐ) Sau những chuỗi ngày diễn biến phức tạp, hôm nay 22/7, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhiều doanh nghiệp đảm bảo sản xuất trong cao điểm dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra điều kiện để chợ truyền thống hoạt động trở lại Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tiếp tục chia sẻ, đồng lòng chống dịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, mặc dù diễn biến phức tạp, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số tín hiệu đáng mừng về dịch bệnh, đó là không phát sinh ổ dịch mới.

Theo đó, tính từ 19 giờ 30 ngày 21/7 đến 6 giờ ngày 22/7, toàn Thành phố ghi nhận thêm 2.433 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 22/7.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 43.700 trường hợp mắc Covid-19.

Thành phố Hồ Chí Minh: Không phát sinh ổ dịch mới, tiêm chủng đợt 5 trên diện rộng

Khám sàng lọc cho đối tượng trước tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 4. Ảnh Văn Tùng

Theo HCDC, số ca dương tính phát hiện vẫn còn cao, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt đỉnh dịch và có thể diễn biến phức tạp trong vài ngày tới.

Về tình hình điều trị, HCDC cho biết, trong ngày 21/7, thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm 1.585 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca được điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 6.422 người.

Hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị 35.228 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh PCR dương tính), trong đó có 533 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay thành phố đã ghi nhận 382 bệnh nhân tử vong.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội triệt để hơn trong thời gian 1 tuần hoặc 10 ngày tới để ngăn chặn được nguồn lây lan và đạt được đỉnh dịch.

HCDC cũng cho biết, hơn 95% các ca phát hiện dương tính qua lần xét nghiệm đầu tiên trong khu cách ly, phong tỏa cho thấy trường hợp nhiễm Covid-19 là do diễn tiến của bệnh từ F1 thành F0, không có cơ sở để khẳng định do lây nhiễm trong khu cách ly, phong tỏa.

Trong 3 kịch bản đã đề ra sau 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh hiện tại của Thành phố đang phù hợp với kịch bản thứ 2. Đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp.

Do đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội triệt để hơn trong thời gian 1 tuần hoặc 10 ngày tới để ngăn chặn được nguồn lây lan và đạt được đỉnh dịch.

Nỗ lực tiêm chủng của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được thực hiện trên diện rộng vào hôm nay 22/7. Đợt tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine lần 5 này có 615 điểm tiêm trên toàn thành phố và kéo dài trong 2 tuần. Mỗi phường, xã, thị trấn sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm, mỗi ngày tiêm cho 120 người/điểm.

Thành phố cũng đã chỉ định một số bệnh viện đủ điều kiện, chưa chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19, thực hiện tiêm vaccine cho người mắc bệnh mạn tính và có nguy cơ.

Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 930.000 liều vaccine COVID-19 (gồm AstraZeneca, Moderna, Pfizer và một lượng nhỏ Sinopharm).

Đối tượng ưu tiên tiêm chủng trong đợt 5 được xác định là những người mắc các bệnh nền (thận mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường); người trên 65 tuổi; người thuộc diện chính sách, có công và đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế; người làm việc trong cơ sở y tế, ngành y tế; người tham gia trực tiếp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố cũng ưu tiên tiêm cho những người có nguy cơ cao, trong đó tập trung là người nghèo.

Theo Bộ Y tế, tính lũy kế đến cuối tháng 7, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phân bổ 2 triệu liều vaccine COVID-19. Dự kiến đến cuối tháng 8 và đầu tháng 9, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ thêm khoảng hơn 3 triệu liều, nâng tổng số nguồn vaccine tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 5 triệu liều.

Tân Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này