Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà gia đình chính sách

16:11 | 21/07/2021
(LĐTĐ) Sáng 21/7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phú Xuyên triển khai ngay phương án mở rộng khu cách ly Hà Nội đề xuất xây sân bay dân dụng thứ 2 Khẳng định vai trò "trái tim của cả nước"

Đến thăm nhà riêng, trò chuyện thân mật với thương binh Đoàn Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Cam, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng trao tặng món quà của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tới gia đình.

undefined
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà bà Nguyễn Thị Cam. (Ảnh: Vũ Hà)

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn những hy sinh to lớn, công lao đóng góp của thương binh Đoàn Quốc Khánh, của gia đình liệt sĩ Đỗ Quốc Nguyên với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời khẳng định, những hy sinh vô giá ấy đã góp phần đem lại độc lập, tự do, thống nhất và hòa bình cho Tổ quốc, để đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.

Càng đáng trân trọng hơn khi hiện nay, các gia đình tiếp tục là những tấm gương trong cộng đồng về ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

undefined
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà thương binh Đoàn Quốc Khánh. (Ảnh: Vũ Hà)

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn và tin tưởng thương binh Đoàn Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Cam cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhất là thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố, cùng địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt gia đình, ông Đoàn Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Cam bày tỏ xúc động về sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố; khẳng định sẽ luôn giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của bản thân, gia đình và Thủ đô Hà Nội. Trong đó, ông Đoàn Quốc Khánh nhấn mạnh, sẽ mãi mãi giữ gìn, phát huy bản chất và hình ảnh đẹp của Bộ đội cụ Hồ, đồng hành ủng hộ các chủ trương, chính sách phát triển của Thành phố.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này