Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch thác Voi

00:00 | 20/07/2021
(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch thác Voi, huyện Thạch Thành.
Thanh Hóa thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân 59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 Thanh Hóa sáp nhập Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình và Trường Trung cấp nghề Xây dựng

Thác Voi là một thác nước nằm tại địa bàn xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, thuộc vùng rừng tái sinh ở rìa Vườn Quốc gia Cúc Phương, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chưa đầy 80 cây số.

Khu đất lập quy hoạch Khu du lịch thác Voi nằm trên địa phận xã Thành Vân và thị trấn Vân Du, với quy mô lập quy hoạch là 200 ha. Phía Đông giáp Khu Công nghiệp Phố Cát và đất rừng, đất trồng cây hằng năm; phía Tây Nam giáp khu dân cư Phố Cát; phía Nam giáp đất rừng; phía Bắc giáp đất rừng, đất trồng cây hàng năm xã Thành Vân.

Khu du lịch thác Voi với tính chất là khu du lịch sinh thái tự nhiên với các sản phẩm chủ yếu là du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch tín ngưỡng, tâm linh và du lịch sinh thái. Mục tiêu quy hoạch nhằm phát triển du lịch tại khu vực thác Voi, đưa khu vực trở thành điểm đến của du lịch Thanh Hóa và du lịch Việt Nam; bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh thác Voi, di tích lịch sử văn hóa Phố Cát và các di tích quanh khu vực, tôn vinh các giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử.

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch thác Voi
Thác Voi không chỉ sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp mà còn ẩn chứa phía sau những câu chuyện kỳ bí. (Ảnh minh họa)

Việc quy hoạch còn khai thác tiềm năng, gắn phát triển du lịch tại khu vực với tổng thể phát triển du lịch huyện Thạch Thành và tỉnh Thanh Hoá; xây dựng danh mục các dự án đầu tư, bảo tồn di tích phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn. Đồng thời, quy hoạch Khu du lịch thác Voi làm cơ sở pháp lý cho việc kêu gọi đầu tư, quản lý hoạt động xây dựng và triển khai các bước tiếp theo.

Dự báo các chỉ tiêu phát triển khách du lịch tại đây theo các năm 2020, 2025, 2030, 2035 lần lượt là 9.800, 15.800, 24.700, 39.100 lượt khách.

Được biết, thác Voi không chỉ sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp mà còn ẩn chứa phía sau một câu chuyện hết sức ly kỳ. Theo người dân nơi đây kể lại, năm xưa, vua Quang Trung trong một lần hành quân đã vô tình đi qua vùng đất này. Tình cờ, ông phát hiện một mỏ nước lớn nằm giữa cánh rừng. Ông đã cho đàn voi chiến hàng chục con đang mệt lử vì hành trình dài xuống tắm và ngâm mình dưới mỏ nước đó. Thật bất ngờ, ngay khi vừa tắm xong, cả đàn voi bỗng nhiên tràn đầy sức lực, hú vang cả núi rừng. Kể từ đó, mỏ nước đó được gọi là Hốc Voi và sau này đổi tên thành thác Voi như ngày nay.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này