Thiết thực các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ

18:00 | 20/07/2021
(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, qua đó, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện có cơ hội giao lưu, học hỏi, phấn đấu trong công việc, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phúc Thọ: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thêm niềm tin vào tổ chức Công đoàn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng bám sát chủ đề năm 2021 của Thành phố, huyện Phúc Thọ và của tổ chức Công đoàn.

Theo đó, các Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng Tháng Công nhân; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiết thực các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ
Hội khoẻ trong công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ năm 2021 thu hút trên 600 người tham gia. (Ảnh chụp ngày 10/4/2021)

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân mới 2021; tổ chức Hội khỏe trong công nhân, viên chức, lao động với 4 nội dung thi đấu (gồm: Cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ tướng) thu hút trên 600 công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” sơ khảo tại cấp cụm trường và chung khảo cấp huyện; tổ chức giải Cầu lông cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục năm 2021.

Thiết thực thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn huyện với 8 nội dung hoạt động, phong trào thi đua thiết thực; phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân” với sự tham gia của 300 công nhân, viên chức, lao động huyện; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn huyện mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Kết quả, có 326 sáng kiến tham gia, trong đó có 76 sáng kiến được lựa chọn gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương 10 công nhân giỏi, 30 Sáng kiến, sáng tạo và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tặng danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô cho 1 đoàn viên. Qua đó, thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của công nhân lao động; đồng thời động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài các phong trào trên, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”. Các Công đoàn cơ sở đã lồng ghép nội dung phong trào thi đua với việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi; tổ chức gặp mặt, tặng quà, biểu dương, khen thư­ởng các cháu là con công nhân, viên chức, lao động đạt thành tích cao trong học tập… Cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới, “Xanh- sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… cũng được Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn và công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021). Đồng thời, tổ chức hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; duy trì đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, cuộc vận động “3 sạch” do Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ phát động trong công nhân, viên chức, lao động.

Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ và Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương 86 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2021. Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử và tặng Giấy khen cho 30 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động; tặng Danh hiệu “Công nhân giỏi” cho 10 cá nhân và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tặng danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô cho 1 đoàn viên. Qua đó, thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của công nhân lao động; đồng thời động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này