Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp

17:48 | 19/07/2021
(LĐTĐ) Ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ trì họp giao ban Ban Chỉ đạo để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tăng cường các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 Quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, chế xuất

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến nay, đã có 4.219 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với 11.298 Tổ và 49.823 người tham gia. Hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp chưa thành lập “Tổ An toàn Covid-19”, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tích cực, chủ động đưa ra nhiều giải pháp thông qua các kênh của Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội quận, huyện và các nhóm Zalo, hộp thử điện tử Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Mai Quý)

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, khiến đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động Thành phố, tính đến nay, đã có 250 doanh nghiệp dừng hoạt động; 1.203 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động; số công nhân lao động mất việc làm là 7.533 người; số công nhân lao động thiếu việc làm 28.615.

Trước những tác động của dịch Covid-19 đến đời sống, việc làm của người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ vắc xin cho công nhân, ủng hộ công tác phòng chống dịch với tổng số tiền trên 28 tỷ 308 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ủng hộ công tác phòng chống dịch… với tổng số tiền trên 78 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở nâng cao mức độ phòng dịch, tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch; Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng sẵn sàng các phương án ứng phó đối với mọi tình huống, phối hợp với các đơn vị ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên và các siêu thị xây dựng phương án sẵn sàng cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu trong trường hợp người lao động phải cách ly tập trung…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động Thành phố đã tập trung nhận định, đánh giá tình hình dịch bệnh và đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch và công tác ổn định quan hệ lao động, nhất là tại các khu công nghiệp và chế xuất; giải pháp để triển khai hiệu quả Công điện số 15 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch trên cả nước; giải pháp để thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Trao các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 466 công nhân lao động đang cách ly vì dịch Covid-19
Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam đang cách ly vì dịch Covid-19. (Ảnh: Lương Hằng)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị hệ thống Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện công tác điều hành, báo cáo qua Zalo để đảm bảo sự chỉ đạo được nhanh nhất, kịp thời nhất.

Xác định khu công nghiệp và chế xuất là trọng tâm, trọng điểm trong triển khai công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đồng ý phương án thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 của Liên đoàn Lao động Thành phố để chỉ đạo, điều phối Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất, Liên đoàn Lao động các quận, huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn triển khai công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, khảo sát và xây dựng kế hoạch để sẵn sàng thành lập siêu thị 0 đồng trên địa bàn nhằm phục vụ đoàn viên, người lao động trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn.

Song song với đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch đảm bảo tính kịp thời; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên, người lao động để tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo không bỏ sót đối tượng được thụ hưởng; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cấp chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này