Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

14:54 | 19/07/2021
(LĐTĐ) Sáng 19/7, Hà Nội bước vào ngày đầu thực hiện theo Công điện số 15 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ghi nhận ngày đầu tiên áp dụng theo chỉ đạo mới, dù vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm túc, nhưng đường phố Thủ đô cũng đã thông thoáng hơn ngày thường, người dân chấp hành tương đối nghiêm túc công điện, không tụ tập đông người, không tập thể dục.
Hàng ngàn điểm bán hàng bình ổn, lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh Thắm tình quân dân trong đại dịch Hà Nội luôn chủ động trong phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành mục tiêu kép
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

Nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công điện 15 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ: Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, ngày 19/7, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông ở một số tuyến đường lớn của Thủ đô đã giảm nhiều so với thường ngày. Cùng với đó, các địa điểm công cộng như công viên, người dân chấp hành tương đối nghiêm túc công điện, không tụ tập đông người, không tập thể dục.

Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15
Ngã Tư Sở, một điểm nóng về tắc đường sáng nay lưu thông khá thông thoáng.
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15
Các tuyến đường ven hồ Tây cũng vắng vẻ hơn ngày thường.
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15
Các điểm thể dục thể thao ngoài trời cũng vắng người.
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15
Lác đác chỉ có một vài người dân đi tập thể dục.
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

Tại các khu vực công viên, vườn hoa người dân cũng tuân thủ công điện mới về việc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

Thực hiện nghiêm Công điện số 15, Ủy ban nhân dân phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã tổ chức lực lượng chốt chặn hạn chế tiểu thương ra vào chợ tạm Nam Đồng để tránh tụ tập nơi đông người.

Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

Nhiều chốt chặn đã được Uỷ ban nhân dân phường Nam Đồng, quận Đống Đa lập ra để hạn chế tiểu thương ra vào khu vực chợ tạm.

Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15

Theo lãnh đạo phường Nam Đồng, phường không đóng cửa chợ hoàn toàn, lực lượng chức năng chỉ cho phép bán những mặt hàng thiết yếu, đảm bảo khoảng cách ở các gian hàng. Bên cạnh đó, những tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, bày bán tràn lan buộc phải ra về để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15
Khác với khu vực chợ tạm Nam Đồng, khu chợ tạm Thành Công sáng ngày 19/7 vẫn tụ tập rất đông người dân và cả tiểu thương đến mua hàng.
Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15
Mọi người vô tư tụ tập mua bán "vô tình" đã bỏ qua các chỉ đạo trong phòng, chống dịch của thành phố. Đề nghị lực lượng chức năng phường Thành Công, quận Ba Đình sớm có biện pháp xử lý, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố hạn chế tụ tập trên 5 người, cũng như đảm bảo tốt trật tự đô thị trên địa bàn.

Tuấn Dũng - Niệm Lê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này