Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

11:35 | 19/07/2021
(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021). Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 từ nguồn Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho gia đình đoàn viên Đoàn Thị Phi - giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ.
Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động Gắn biển công trình cải tạo, mở rộng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền

Tham dự hoạt động ý nghĩa trên có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Thu Hà - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng; đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận; Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ.

Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Đoàn Thị Phi - giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng mọi mặt đời sống của xã hội. Đối với chị Đoàn Thị Phi - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ là giáo viên mầm non thì khó khăn lại nhân lên gấp bội khi thu nhập hàng tháng chỉ đủ trang trải nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng ngày, được sự quan tâm, sẻ chia, kịp thời của tổ chức Công đoàn khi được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” như tiếp thêm sức mạnh giúp đỡ chị Đoàn Thị Phi vươn lên trong cuộc sống.

Tuy vậy, chị Phi vẫn còn may mắn có việc làm, còn chồng thì bị mất việc làm từ cuối năm 2020 do dịch Covid-19 nên ở nhà phụng dưỡng mẹ già năm nay đã 92 tuổi, thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Ngôi nhà gia đình chị Phi đang ở được xây dựng từ năm 1991, phòng của vợ chồng và hai con rộng 8,5m2. Hai con đang tuổi ăn học, để đảm bảo cho các con có được chỗ học tập, sinh hoạt hai vợ chồng gia chị cố thêm gác xép. Tuy nhiên, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, nếu tiếp tục ở trong tình trạng như vậy rất bất tiện và không an toàn.

Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Đoàn Thị Phi.

Lắng nghe chia sẻ với nguyện vọng của đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở lập hồ sơ báo cáo, đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 từ nguồn Quỹ xã hội.

Sau khi nhận được Quyết định hỗ trợ kinh phí của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động Quận đã tận tình hỗ trợ Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ và bản thân chị Đoàn Thị Phi trong việc khảo sát, thiết kế, thi công đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu. Đến nay sau hai tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch và lãnh đạo Ban Quản lý Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng đồng chí Đoàn Thị Phi 30 triệu đồng cùng quà tặng bằng hiện vật cho gia đình; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng; Liên đoàn Lao động Quận trao tặng 5 triệu đồng; Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường tặng quà chúc mừng gia đình đã sửa chữa được ngôi nhà khang trang hơn.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, chị Đoàn Thị Phi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này