Công điện và công dân Thủ đô

09:42 | 19/07/2021
(LĐTĐ) Công điện nhanh, quyết liệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh cùng sự bình tĩnh nhưng không chủ quan của đại đa số người dân Thủ đô, Hà Nội sẽ lại đánh bại Covid- 19 như ba lần trước.
Hà Nội: Đi từng ngõ, gõ từng cửa hàng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Công điện số 14 Thủ tướng ra Công điện về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 15/7, Hà Nội có 7 ca mắc Covid-19 mới. Ngày 18/7, lại có thêm 33 người nữa mắc bệnh. Những con số này không phải “tí tách nhảy” mà đang có dấu hiệu của một đợt bùng phát lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng tại Thủ đô. Ngay lập tức, chiều 18/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Công điện số 15/CĐ-UBND về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Theo Công điện này, kể từ 00h00 ngày 19/7/2021 những công dân Thủ đô được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

Những hoạt động kinh doanh không thiết yếu cũng bị yêu cầu tạm dừng.

Người Hà Nội đón nhận Công điện với một tinh thần bình tĩnh, bởi họ hiểu dù các cơ quan chức năng của thành phố đã rất quyết liệt áp dụng các biện pháp cứng rắn như thành lập 22 chốt kiểm dịch người và phương tiện ra vào cửa ngõ Thủ đô từ ngày 14/7, những cán bộ, chiến sĩ ở các chốt làm xuyên đêm để ngăn dịch tràn vào Thủ đô thì cũng khó mà triệt để khi lượng phương tiện ra vào mỗi ngày quá lớn. Bởi vậy, đa số người dân Hà Nội ủng hộ với quyết định của Thành phố.

Công điện và công dân Thủ đô
Tại hệ thống siêu thị Vinmart, giá các mặt hàng thực phẩm được giữ ổn định.

Đêm 18/7, các siêu thị tại Thủ đô vẫn sáng đèn như mọi ngày, lượng người mua có đông hơn nhưng không hề có hiện tượng “tranh nhau mua” bởi trước đó, bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân tăng từ 30-50%, nếu sức mua tăng nóng vài ngày thì nguồn hàng vẫn dồi dào. Hầu hết các hệ thống bán hàng đều chủ động nguồn hàng, kho dự trữ tại các tỉnh, dự trữ tại các hệ thống phân phối, tăng tối đa lượng dự trữ tại các siêu thị nên người dân không phải lo lắng đi mua hàng tích trữ gây mất ổn định thị trường”.

Với sự cam kết của người đứng đầu ngành Công Thương, đặc biệt đại đa số người dân hiểu rằng việc đổ xô đi mua hàng hóa quá đông đúc sẽ dễ xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh. Người dân Thủ đô tin tưởng với giải pháp mạnh mẽ, kịp thời cùng sự chung sức, chung lòng của nhân dân, Hà Nội sẽ sớm khống chế sự lây lan của dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân

Sáng 19/7, bà giúp việc đi chợ về, vẫn chỉ có mấy mớ rau và thức ăn trong ngày bởi “mấy bà hàng xóm bảo nhau đừng dại mà mua nhiều như đợt trước, ăn không ăn đến rồi bỏ đi, phí của giời”. Hỏi thêm mấy câu về dịch Covid, bà giúp việc tông tốc kể: “Chú biết không, cái cô Loan xinh xinh bán rau í, nom mặt rõ hiền mà ghê gớm ra phết, bác Châu đi cùng tôi đeo khẩu trang không đúng cách mà cô ấy dứt khoát không bán hàng cho còn bị la mắng đấy"

Người dân Thủ đô ai cũng biết và thực hiện 5K, thực hiện không chỉ bảo vệ cho mình mà còn bảo vệ cho mọi người. Hôm qua, Sài Gòn yêu thương nhiễm kỷ lục với hơn 4.000 ca. Có công ty vài trăm người bị lây nhiễm. Khi Covid tấn công vào công nhân, với môi trường lao động, đi lại, sinh hoạt gần nhau nguy cơ lây nhiễm rất nhanh, nhiều.

Trước nguy cơ đợt dịch Covid-19 thứ tư xâm nhập Thủ đô, chỉ trong thời gian ngắn, tính đến ngày 15/7 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã thần tốc chỉ đạo thành lập được hơn 11.151 “Tổ An toàn Covid-19” tại 4.148 doanh nghiệp, với 49.440 công nhân lao động tham gia. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: “Đây là lực lượng nòng cốt, là cánh tay nối dài trong công tác phòng dịch tại doanh nghiệp, có nhiệm vụ như “Tổ Covid cộng đồng” ở các khu dân cư với thành viên là cán bộ Công đoàn tại cơ sở, sinh viên và công nhân. Thực tế thời gian qua cho thấy, mô hình “Tổ An toàn Covid” tại doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô, được cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp ghi nhận”.

Doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”, các khu dân phố có “Tổ Covid cộng đồng” như những “lá chắn” bảo vệ sự an toàn của mọi người. Hà Nội đang bước vào “mùa” Covid thứ tư, Công điện nhanh, quyết liệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh cùng sự bình tĩnh nhưng không chủ quan, lơ là của đại đa số người dân Thủ đô, Hà Nội sẽ lại đánh bại Covid-19 như ba lần trước.

Hùng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này