Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua

12:44 | 18/07/2021
(LĐTĐ) Với những cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, trong 6 tháng đầu năm 2021 các phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.
Thường Tín phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ hiện đang quản lý trực tiếp 222 Công đoàn cơ sở (trong đó khối hành chính sự nghiệp có 156 Công đoàn cơ sở, khối sản xuất kinh doạnh có 66 Công đoàn cơ sở) với 9.529 đoàn viên Công đoàn. Thời gian qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến trao tặng Giấy khen cho những cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu xuất sắc tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. (Ảnh: M.K)

Để triển khai các phong trào thi đua sâu rộng đến các Công đoàn cơ sở, cũng như mong muốn các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, ngày từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua để từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội; chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên đoàn Lao động huyện cũng tiếp tục vận động cán bộ công chức phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở gắn với cuộc vân động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các Công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2021 và báo cáo Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện còn phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2021 đến 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc; chỉ đạo Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Đoàn Gia tổ chức điểm phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Cũng trong những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và phân bổ số lượng bình xét thi đua, bảng chấm điểm thi đua năm học 2020-2021 đến 100% các Công đoàn cơ sở khối giáo dục. Phong trào thi đua “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Gương điển hình tiên tiến” năm 2021 đã được các cấp Công đoàn và đoàn viên hưởng ứng tích cực. Kết quả Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương khen thưởng 90 công nhân giỏi, 81 “Sáng kiến Thủ đô” cấp huyện năm 2021.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ tổ chức thành công Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ năm học 2020-2021; chọn cử giải Nhất trong huyện đi thi Thành phố và đạt giải Ba.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở đã động viên cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động sáng tạo trong sản xuất và công tác với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Từ đó, thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong lao động sản xuất, đóng góp chung vào sự phát triển của nền kinh tế huyện.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở năm 2021. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 67 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021), 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021)…

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này