Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tuyệt đối

19:30 | 16/07/2021
(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) diễn ra chiều nay (16/7), đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với 130/130 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.
Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong tình hình mới Các cấp Công đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào Công đoàn Thủ đô sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động
Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tuyệt đối
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tham luận tại Hội nghị.

Tại kỳ họp lần này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu bổ sung 5 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các đồng chí: Đỗ Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng; Lê Thị Sương Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Mai Thị Thanh Hằng - Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao Động; Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Chúc mừng các đồng chí đã được bầu bổ sung vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật khẳng định: Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị Ban Chấp hành kỳ này được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 64 điểm cầu, song công tác bỏ phiếu được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thể lệ.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã thông qua việc 5 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 do chuyển công tác theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này