Hà Tĩnh: Trộm máy xúc nặng hơn 5 tấn đem giấu giữa khu dân cư

09:52 | 16/07/2021
(LĐTĐ) Một người đàn ông tại Hà Tĩnh trong đêm tối đã ăn trộm chiếc máy xúc nặng hơn 5 tấn trước cửa nhà dân, rồi đem giấu ở bãi đất trống nằm trong khu vực dân cư đông đúc.
Hà Tĩnh: Bắt 3 nghi can ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện Hai mẹ con đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh dương tính với Covid-19 Hà Tĩnh: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện vận tải hành khách

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chiều 15/7 thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1972, trú tổ 4, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 11/7/2021, anh Nguyễn Huy Dẩn (sinh năm 1990, trú thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) đến đơn vị này trình báo về việc gia đình bị mất trộm chiếc máy xúc lật hiệu AOLITE, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Trộm máy xúc nặng hơn 5 tấn đem giấu giữa khu dân cư
Nghi can Nguyễn Thành Trung cùng tang vật. (Ảnh: CACC)

Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định Nguyễn Thành Trung là thủ phạm gây ra vụ trộm. Biết không thể thoát, ngày 11/7, nghi can này đến Cơ quan Công an đầu thú.

Nguyễn Thành Trung khai nhận khoảng 22 giờ ngày 10/7, trên đường đi nhậu về qua nhà anh Nguyễn Huy Dẩn, thấy chiếc máy xúc khá đẹp, nhìn rất ưng ý nên quyết định ra tay lái chiếc máy xúc đem về cất giấu ở khu đất trống thuộc tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên chờ cơ hội tiêu thụ.

Hà Tĩnh: Trộm máy xúc nặng hơn 5 tấn đem giấu giữa khu dân cư
Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Thành Trung. (Ảnh: CACC)

Táo bạo hơn, địa điểm mà đối tượng dấu chiếc máy xúc nằm tại khu vực dân cư rất đông đúc. Làm việc với cơ quan điều tra Trung cho biết, việc lựa chọn nơi cất giấu cũng là áp dụng theo phương châm "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này