Hà Nội tiếp nhận hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng dịch Covid-19

21:49 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chia sẻ, tạo thêm nguồn lực để có đủ vắc xin phục vụ tiêm phòng cho người dân và hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố, chiều 15/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Tổng Công ty UDIC ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp nhận hơn 26,7 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ 4 đơn vị, tổ chức: Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội, Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần, Tổ Đình Viên Minh Phú Xuyên Hà Nội với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Hà Nội tiếp nhận hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và mua vắc xin của Thành phố.

“Sự đóng góp quý báu của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin để Thành phố và đất nước vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Hà Nội tiếp nhận hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng dịch Covid-19
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao Giấy chứng nhận cảm ơn 4 đơn vị đã tham gia ủng hộ Chương trình mua vắc xin phòng dịch của Thành phố.

Nhấn mạnh để tiếp tục duy trì tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, cần tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự tích cực tham gia của người dân đối với Chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Thành phố để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Đồng thời, nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng lòng góp sức, chung tay, chia sẻ với Thành phố để có đủ nguồn lực triển khai tiêm vắc xin, nhằm sớm đạt được ngưỡng miễn nhiễm cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cam kết các nguồn ủng hộ sẽ được Mặt trận Tổ quốc theo dõi, quản lý chặt chẽ, sử dụng công khai, minh bạch và đúng pháp luật”, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này