Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả

18:22 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Hoà chung trong không khí cả nước đang tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), sáng 15/7, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với mẹ Trần Thị Cả (tức mẹ Thám).
Triển khai các chốt trực xung quanh hồ Tây đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang Quận Tây Hồ thành lập 53 “Tổ An toàn Covid-19” với 203 thành viên

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trường, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tây Hồ đã báo cáo về công tác lập hồ sơ xét duyệt đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Buổi lễ được diễn ra trang trọng theo nghi lễ Nhà nước. Đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận Tây Hồ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho gia đình mẹ Trần Thị Cả.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành Ủy viên, Bí thư Quận ủy trao Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân gia đình mẹ Trần Thị Cả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Quận ủy Tây Hồ trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình mẹ Trần Thị Cả. Đây không chỉ là niềm vinh dự của thân nhân gia đình mẹ Trần Thị Cả mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thượng nói riêng và quận Tây Hồ nói chung.

Trên địa bàn quận Tây Hồ có 1.932 lão thành Cách mạng, Tiền khởi nghĩa, Thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng và vinh dự có 72 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó trên địa bàn phường Phú Thượng có 10 bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong những năm qua, thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân quận Tây Hồ, Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Phú Thượng đã thực hiện tốt chính sách đối với những người có công với cách mạng.

Tính tới thời điểm hiện tại, quận Tây Hồ cơ bản hoàn thành việc tiếp nhận và trao tặng 7.334 xuất quà của Chủ tịch nước, Thành phố và quận tới tay những người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả
Đồng chí Phạm Xuân Tài - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng thân nhân gia đình Mẹ Trần Thị Cả.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Tây Hồ cũng cho biết thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy giao trách nhiệm cho các phòng, ngành, chức năng quận phối hợp với phường Phú Thượng tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước cũng như thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần đối với người có công với cách mạng, thân nhân gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Đồng chí mong muốn gia đình thân nhân mẹ Trần Thị Cả tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ, phường Phú Thượng để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại chương trình, con trai mẹ Trần Thị Cả - ông Đàm Hữu Hoàng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ, phường Phú Thượng đã dành cho gia đình. Đồng thời, ông cũng hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, của địa phương luôn gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua do quận, phường phát động góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, giá trị của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đã có từ nhiều đời của cha ông ta, chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền phường Phú Thượng xây dựng địa phương hiện đại, văn minh và giàu đẹp hơn.

Ngọc Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này