Xử lý nghiêm vi phạm phòng dịch

12:11 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, người dân Hà Nội đang cùng cả nước thực hiện cuộc chiến chống Covid-19 với niềm tin chiến thắng. Từ lấy phòng là chính, người dân là trung tâm, Hà Nội đang triển khai những chính sách mới đầy quyết liệt. Đáng chú ý, vi phạm về phòng dịch đã và đang được các cấp ngành Hà Nội tăng cường xử lý, qua đó từng bước chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân.
Hà Nội: Đi từng ngõ, gõ từng cửa hàng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Công điện số 14 Quận Đống Đa: Phát hiện gần 30 đối tượng tụ tập hát karaoke bất chấp quy định phòng dịch Hàng, quán ăn trong nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND về quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Công điện thể hiện sự chủ động nhận diện, chủ động chuẩn bị phương án, chủ động xử lý tình huống tại chỗ của Hà Nội. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm vừa ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh, vừa giữ được ổn định kinh tế, thắng lợi đa mục tiêu trong cuộc chiến…

Đáng chú ý, trong những ngày này, ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh, của người dân về phòng, chống dịch Covid-19 đã được nâng cao. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh dù nhận thức việc đóng cửa cơ sở hoặc chỉ bán hàng mang về có thể gây khó khăn nhất thời song đây là biện pháp cần thiết và cấp bách để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Việc tuân thủ cũng được thực hiện tương đối đồng bộ cả địa bàn nội và ngoại thành.

Xử lý nghiêm vi phạm phòng dịch

Những vi phạm như họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng cần xử lý triệt để. Ảnh: Đinh Luyện

Chẳng hạn, khảo sát tại địa bàn các phường Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền... (thị xã Sơn Tây) trên các tuyến đường, người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại khu vực xung quanh Thành cổ, vườn hoa thị xã không có tình trạng người dân đi bộ thể dục. Được biết, hiện các xã, phường trên địa bàn đã và đang tăng cường hoạt động hiệu quả của 103 tổ, 600 nhóm Covid cộng đồng với 1.817 người tham dự; phát huy vai trò của các tổ “Tổ An toàn Covid-19” tại các tổ, xưởng sản xuất doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thị xã Sơn Tây thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: Tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học; tập thể dục nơi công cộng; hàng rong, trà đá vỉa hè, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tăng mức phạt cao nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần.

Tại quận Đống Đa, bà Lê Thị Dương - một người dân sống trên địa bàn phường Thịnh Quang chia sẻ, trước vào tầm 5h sáng khi bà đi bộ thể dục qua khu vực phố Cầu Mới - địa phận giáp ranh giữa phường Khương Thượng (Thanh Xuân) và phường Ngã Tư Sở, Thịnh Quang (Đống Đa) đều nhìn thấy cảnh tượng người dân mua bán tấp nập, chen chúc, thậm chí nhiều người còn vô tư giết mổ gia súc, gia cầm… khiến đường phố trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Nguy cơ tiềm ẩn về lây lan dịch bệnh Covid-19 là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay, do có lực lượng công an thường xuyên tuần tra, cắm chốt nên không còn tình trạng lấn chiếm hè, lòng đường để bán hàng, công tác phòng dịch cũng nghiêm ngặt hơn

Bên cạnh nhiều địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch, vẫn còn một số nơi chủ quan, vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Theo ghi nhận, tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, khu vực ngõ 10, phố 8/3 còn tồn tại “chợ cóc”. Tại đây, phóng viên nhận thấy, vẫn có nhiều người dân đeo khẩu trang theo kiểu đối phó. Điều này cho thấy, cần nâng cao hơn nữa ý thức của người dân, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thiết nghĩ, những vi phạm phần lớn nguyên nhân từ sự chủ quan, thiếu ý thức của một bộ phận người dân. Đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền tới tổ dân phố, khu dân cư để người dân nắm rõ sự nguy hiểm, khả năng lây lan do chủ quan trong phòng, chống dịch. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, có biện pháp xử lý triệt để các vi phạm để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chống dịch là nhiệm vụ không phải của riêng cơ quan chức năng hay của ngành Y tế, mà còn cần sự chung sức của cả cộng đồng. Bởi vậy, mỗi người dân cần tự giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19. Đây không chỉ là hành động tri ân ý nghĩa và thiết thực nhất với các cán bộ, nhân viên y tế, mà còn là yếu tố tiên quyết giúp ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19 hiệu quả./.

Đinh Luyện - Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này