Đổi mới thực chất, hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô

20:39 | 14/07/2021
(LĐTĐ) Chiều 14/7, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công tác xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Đồng chí Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Phạm Bá Vĩnh; Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu; lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố; các đồng chí cán bộ chủ chốt của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Đổi mới thực chất, hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Phạm Tuấn Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động, doanh thu của đơn vị. Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn đã cố gắng đảm bảo thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động; quan tâm, chăm lo, tặng quà tết, hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, viên chức, người lao động và thực hiện trợ cấp đột xuất cho cán bộ, viên chức, người lao động gặp khó khăn…

Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô đã duy trì và đảm bảo hoạt động của 15 Câu lạc bộ sở thích, 25 bộ môn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với tổng số 86 đầu lớp, thu hút 13.533 lượt người đến hưởng thụ và sáng tạo văn hóa trên địa bàn; đồng thời, xây dựng và tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiều hoạt động của các cấp Công đoàn và tổ chức phục vụ một số hoạt động chính trị như: Chương trình Tết sum vầy năm 2021, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô phối hợp với Công đoàn Dệt – May Hà Nội tổ chức chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” phục vụ người lao động của Công ty May Plummy trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Anh cũng đã trình bày dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô. Trong đó, tập trung đánh giá thực trạng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức bộ máy, biên chế; cơ sở vật chất… của đơn vị và nêu phương hướng đổi mới, phát triển Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đổi mới thực chất, hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô
Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô trong 6 tháng đầu năm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, gợi mở phương hướng hoạt động của đơn vị trong thời gian tới theo hướng đổi mới thực chất và hiệu quả như: Tiếp tục phát huy các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ công nhân lao động; rà soát, đánh giá những hoạt động hiệu quả để duy trì, phát triển…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã chia sẻ với những khó khăn mà Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô đang phải đối mặt; đồng chí đề nghị đơn vị cần chủ động có các phương án ứng phó khi tình hình dịch Covid-19 kéo dài để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; bên cạnh đó, thời gian tới, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô cần tăng cường phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất.

Liên quan đến Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của đơn vị trong công tác xây dựng đề án; đồng chí đề nghị đơn vị cần tiếp tục rà soát tổng thể để hoàn thiện đề án, đảm bảo đổi mới thực chất, hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng đời sống, việc làm của cán bộ, viên chức, người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô đã duy trì và đảm bảo hoạt động của 15 Câu lạc bộ sở thích, 25 bộ môn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với tổng số 86 đầu lớp, thu hút 13.533 lượt người đến hưởng thụ và sáng tạo văn hóa trên địa bàn; đồng thời, xây dựng và tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiều hoạt động của các cấp Công đoàn và tổ chức phục vụ một số hoạt động chính trị như: Chương trình Tết sum vầy năm 2021, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô phối hợp với Công đoàn Dệt – May Hà Nội tổ chức chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” phục vụ người lao động của Công ty May Plummy trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này