Thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

14:13 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách Tiếp tục phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19”

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho hay: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại (đợt 3 và đợt 4) diễn biến phức tạp, khó lường với chủng mới đã tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội, dẫn đến đời sống công nhân, viên chức, lao động trong ngành cũng bị ảnh hưởng.

Thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao quà động viên các nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Thực hiện chức năng chăm lo đời sống cho người lao động, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chú trọng chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động đặc biệt đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành đã chủ động chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với ban lãnh đạo đơn vị xây dựng, công khai mức thưởng, thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà động viên kịp thời trước dịp trước Tết Nguyên đán để người lao động yên tâm công tác.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động; rà soát các đối tượng tổ chức trợ cấp, thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, Công đoàn ngành hỗ trợ cho đối tượng người lao động tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 (1 triệu đồng/suất) với tổng số tiền là 121 triệu đồng.

Song song với đó, Công đoàn ngành phối hợp với Sở Y tế huy động các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả, trong đợt 4, đã huy động được 1 tỷ đồng tiền mặt, 100 thùng sữa hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở cũng đã chủ động huy động và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn triển khai vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương”, quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hải Dương, Công đoàn ngành Y tế Bắc Giang vật tư và kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Để hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, trong 6 tháng cuối năm Công đoàn ngành sẽ tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác phối hợp, đề xuât với thủ trưởng đơn vị tiếp tục có các biện pháp quan tâm, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ các đơn vị, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này