Công đoàn ngành Y tế Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động

20:33 | 14/07/2021
(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trong công nhân, viên chức, lao động luôn là một trong những hoạt động được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chú trọng triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao ý thức giác ngộ về chính trị, tư tưởng, hiểu biết pháp luật, giáo dục về lối sống lành mạnh trong công nhân, viên chức, lao động; là một trong ba chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao quà động viên nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua tuyên truyền, giáo dục để giác ngộ, tập hợp, vận động công nhân, viên chức, lao động, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng đề ra, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Do đó, xác định rõ vai trò, chức năng trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện công nhân, viên chức, lao động, thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho hay: Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Ngành đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020).

Tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội và "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” của Thành phố Hà Nội và chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng tích cực triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, 100% đoàn viên công nhân, viên chức, lao động đã tham gia đi bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử các địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tuyên truyền hưởng ứng Tháng công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021; nhiều Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, quan tâm tới đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động nắm tâm tư nguyện vọng, làm tốt công tác tư tưởng, ổn định trật tự đơn vị. Triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Thành phố. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không tổ chức các hoạt động thăm quan, dã ngoại trong giờ hành chính, đảm bảo hoạt động bình thường tại các đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chuyên đề năm 2021 theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của ngành; công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm…

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung, kế hoạch của các “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội qua đó đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố mua sắm bổ sung cơ sở vật chất trong năm 2021.

Để công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động đạt hiệu quả cao, theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, trong 6 tháng cuối năm Công đoàn Ngành sẽ tập trung tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhất là các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021); tiếp tục tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này