Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố

14:58 | 14/07/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (14/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố. Theo kế hoạch, dự kiến, 100 nhà Đại đoàn kết sẽ được hoàn thành trước tháng 10/2021, thiết thực hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.
Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách huyện Ứng Hòa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, khó khăn Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là cội nguồn sức mạnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã xây dựng kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn Thành phố, trong đó, hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện, thị xã, gồm: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thanh Trì và Sơn Tây từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại chương trình.

Trong đó, Quỹ cấp Thành phố là 4 tỷ đồng để hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí đăng ký ủng hộ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tại Lễ phát động "Tháng cao điểm Vì người nghèo" năm 2020.

Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội còn vận động các doanh nghiệp ủng hộ các vật dụng trang thiết bị trao cho các gia đình dịp khánh thành, bàn giao nhà.

Trong đó: Tập đoàn Tân Á Đại Thành ủng hộ 100 máy lọc nước trị giá 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ủng hộ 100 bồn nước inox trị giá 300 triệu đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse ủng hộ 100 nồi cơm điện trị giá 55 triệu đồng; Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Sơn Anh ủng hộ 100 bộ đèn Led.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện, thị xã.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành với Thành phố trong cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết, với phương châm “Trao cần câu thay vì con cá”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đổi mới cách thức hỗ trợ, thực hiện tốt cuộc vận động. Từ nguồn quỹ vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố đã hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài Thủ đô.

Khẳng định, 100 ngôi nhà được bàn giao hỗ trợ kinh phí hôm nay thực sự là những ngôi nhà Đại đoàn kết, bởi được xây dựng bằng sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và sự sẻ chia của cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, anh em, họ hàng… Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã quan tâm giúp đỡ, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình về thời gian kế hoạch, hoàn thành trước Tháng cao điểm "Vì người nghèo"; tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế về hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới của các hộ nghèo, cận nghèo để giúp các hộ vượt khó vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động xã hội của thành phố và Quỹ "Vì người nghèo" qua đó giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Thành phố, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này