Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

19:43 | 13/07/2021
(LĐTĐ) Từ ngôi nhà cũ, đã xuống cấp nhiều, được sự hỗ trợ kinh phí từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan, ngôi nhà của thầy giáo Nguyễn Việt Quốc (đoàn viên Công đoàn Trường Trung học cơ sở Thống Nhất, quận Ba Đình) đã được nâng cấp, sửa chữa khang trang.
Quận Ba Đình: Khẩn trương thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp Ba Đình: Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2021 Ý tưởng truyền thông vì một Ba Đình năng động, sáng tạo và phát triển

Chiều 13/7, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Việt Quốc (giáo viên Trường Trung học cơ sở Thống Nhất, quận Ba Đình).

Tới dự lễ bàn giao và chia vui với thầy giáo Nguyễn Việt Quốc có: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Thủy; Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh.

Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho thầy giáo Nguyễn Việt Quốc.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Thống Nhất Nguyễn Thu Huyền, thầy giáo Nguyễn Việt Quốc là giáo viên dạy môn Thể dục, đã công tác 26 năm tại Trường Trung học cơ sở Thống Nhất, có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân thầy Quốc lập gia đình muộn, 2 con còn rất nhỏ. Mẹ già không có lương hưu. Vợ thầy thường xuyên đau ốm, phải chữa bệnh lâu dài. Cả gia đình thầy trước đây sống trong ngôi nhà 2 tầng đã cũ. Tầng 1 là nơi sinh hoạt chung; tầng 2 có 2 phòng, 1 phòng của mẹ và những người còn lại ở 1 phòng. Do xây dựng từ lâu, ngôi nhà đã xuống cấp, tường bong tróc, ẩm, dột.

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình khảo sát Mái ấm Công đoàn năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác xã hội của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho công nhân viên chức lao động; Công đoàn Trường Trung học cơ sở Thống Nhất đã tiến hành rà soát các gia đình có khó khăn về nhà ở của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và nhất trí đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho thầy giáo Nguyễn Việt Quốc.

Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho thầy giáo Nguyễn Việt Quốc.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 30.000.000 đồng; Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Công ty Cổ phần sữa Hà Lan mỗi đơn vị hỗ trợ 10.000.000 đồng giúp thầy Quốc sữa chữa ngôi nhà khang trang hơn. Đến nay, ngôi nhà đã được sửa chữa khang trang và đi vào sử dụng.

Tại nhà thầy giáo Nguyễn Việt Quốc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã chia sẻ với những khó khăn, động viên thầy giáo Quốc cố gắng vươn lên để chăm sóc gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người và mong Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học cơ sở Thống Nhất điều kiện giúp đỡ thầy giáo Quốc trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Trong niềm xúc động, thầy giáo Nguyễn Việt Quốc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan. Sự quan tâm của các cấp Công đoàn và đơn vị đã tiếp thêm động lực giúp gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này