59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

14:51 | 13/07/2021
(LĐTĐ) 59 y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện của tỉnh Thanh Hóa tình nguyện lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Thanh Hóa sáp nhập Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình và Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa: Thu giữ hơn 25.000 sản phẩm bảo vệ động cơ ô tô, xe máy có dấu hiệu giả mạo xuất xứThanh Hóa, Bắc Ninh điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19 Sáng 7/5, Thanh Hoá ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 cộng đồng liên quan đến chuyên gia Trung Quốc

Sáng 13/7, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt, biểu dương, động viên tinh thần của 59 bác sĩ, điều dưỡng chuẩn bị vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, các y, bác sĩ vào thành phố Hồ Chí Minh lần này đã được tập huấn chuyên môn về nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm, phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa động viên cán bộ, y, bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Các y, bác sĩ lần này vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ dập dịch đến từ nhiều đơn vị như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Nội tiết… Trưởng đoàn là bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trước giờ phút đoàn lên đường, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các y, bác sĩ. Ông đề nghị các thành viên đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế, quyết tâm góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đầy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh Covid-19.

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Các cán bộ, y bác sĩ hăng hái lên đường để tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn sẽ di chuyển ra Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến toàn bộ 59 y, bác sĩ sẽ ở lại thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi thành phố này kiểm soát và dập tắt được dịch Covid-19.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này