Nâng cao ý thức về phòng chống dịch

19:15 | 13/07/2021
(LĐTĐ) Dẫu thành phố Hà Nội đang hết sức nỗ lực để dịch Covid-19 không lây lan trên diện rộng, song thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chủ quan, lơ là. Một đốm lửa có thể thiêu cháy một cánh rừng, nếu người dân không nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh thì nguy cơ sẽ rất cao.
Các tỉnh, thành được phép thí điểm cách ly F1 tại nhà Hà Nội triển khai các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào Thành phố Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo tính chủ động Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 ở góc khuất, ngõ nhỏ chưa nghiêm
Nâng cao ý thức về phòng chống dịch
Ảnh minh họa: TTXVN

Các quán bia hơi không được phép hoạt động, chỉ có thể bán mang về nhà; cấm tụ tập đông người ngoài cơ quan, không được phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Các quán cà phê, nhà hàng ăn trong nhà phải đảm bảo khoảng cách an toàn, có kính, vách ngăn…

Đây là những quy định của Thành phố hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, hiện vẫn xảy ra tình trạng rất nhiều quán ăn, quán trà chanh, quán cà phê trên địa bàn thành phố không tuân thủ quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19 mà Thành phố đề ra.

Không chỉ các quán karaoke hoạt động chui bị phạt mà nhiều quán bia hơi vẫn lén lút hoạt động. Không uống trong nhà, thì uống trong ngõ, thậm chí đóng cửa để uống… Còn các quán cà phê, đặc biệt là hệ thống quán trà chanh hầu như không tuân thủ quy định của Thành phố. Quán nào cũng đông. Các quán ăn uống, bên cạnh một số nơi tuân thủ quy định của Thành phố, thì có nơi làm lấy lệ, có nơi thì vẫn như cũ, nghĩa là không có khoảng cách an toàn.

Công viên, khu vui chơi công cộng đăng biển cấm hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, nhưng tại các quần thể chung cư, dưới khuôn viên ban đêm người dân vẫn đi bộ tấp nập, nhất là các khu chung cư, đô thị mới. Bóng dáng của tổ dân phố, quản lý chung cư không thấy!

Hà Nội liên tiếp những ngày qua đã phát hiện ra một số ca bệnh, trong đó từ 2 nguồn lây chính: Khu công nghiệp Thăng Long và những người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về. Theo thống kê chưa đầy đủ, thời gian qua Thành phố đã ghi nhận 6.000 người đi từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về, hiện tại Thành phố đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và trong số đó đã có một số người nhiễm Covid-19.

Đối với một Thành phố có mật độ dân số đông, giao thương đi lại lớn nếu mỗi người dân không nâng cao ý thức phòng, chống dịch thì hệ quả sẽ khôn lường.

Thậm chí những ngày này, có những người vẫn không thích ăn cơm nhà, chỉ thích ăn cơm tiệm, thích tụ tập bia bọt. Trong khi, ngành Y tế khuyến cáo trong điều kiện có dịch, cứ tiếp xúc với một người lạ thì cứ cho người đó là F0, F1, F2. Thế nhưng khuyến cáo này dường như vẫn bị nhiều người xem nhẹ.

Để bảo vệ thành quả chống dịch, để dịch không bùng phát trên diện rộng, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố điều quan trọng các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp phường, xã, tổ dân phố, Ban quản lý khu dân cư phải sát sao hơn trong công tác quản lý Nhà nước và phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra và kiên quyết xử lý những nơi xảy ra vi phạm. Kể cả trong khuôn viên các khu chung cư cao cấp của các tập đoàn lớn nếu tụ tập đông người thể dục cũng phải xử phạt. Có như thế công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới đạt hiệu quả.

L.H

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này