Cán bộ Công đoàn chủ chốt nghe báo cáo về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

20:19 | 12/07/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (12/7), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo hình thức trực tuyến nghe báo cáo một số chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty Tổng Liên đoàn xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu dự các Hội nghị tại Hà Nội Đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và được truyền trực tuyến tới 76 điểm cầu trên cả nước gồm Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, các đơn vị trực thuộc với sự tham dự của hơn 1.200 cán bộ công đoàn chủ chốt và đảng viên các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Cán bộ Công đoàn chủ chốt nghe báo cáo về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày một số chuyên đề về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu báo cáo một số nội dung chính trong Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Toàn thể cán bộ Công đoàn chủ chốt đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các chuyên đề: Một số vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của Tổng Bí thư về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, GS.TS Phùng Hữu Phú đã chia sẻ với cán bộ Công đoàn chủ chốt toàn quốc những quan điểm, định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về Công nhân, Công đoàn gắn với bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Nêu bật những vấn đề đòi hỏi từ thực tiễn và thách thức trong giai đoạn mới, GS.TS Phùng Hữu Phú cũng nhấn mạnh cần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, cần tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh gắn với việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nêu lên những trọng trách và yêu cầu đặt ra với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặc biệt tổ chức Công đoàn cần chủ động tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, nhất là chăm lo tốt hơn phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Cán bộ Công đoàn chủ chốt nghe báo cáo về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ với cán bộ Công đoàn toàn quốc chuyên đề về chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ với cán bộ Công đoàn toàn quốc chuyên đề về chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này