Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Cải thiện môi trường nước vẫn ngổn ngang sau 11 năm

19:30 | 12/07/2021
(LĐTĐ) Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh sau 11 năm vẫn chưa hoàn thành, trong khi đó theo kế hoạch chỉ mất 4 năm.
Chất lượng môi trường nước tại hồ Tây đang có dấu hiệu bị ô nhiễm Sớm trả lại lá phổi xanh cho Thành phố Sớm trả lại môi trường nước sạch cho Hồ Tây

Dự án cải thiện môi trường nước (lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ) là một trong những dự án hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bắt đầu được triển khai từ năm 2010, dự kiến hoàn thành sau 4 năm thi công. Tuy nhiên, đến nay đã 11 năm, dự án mới đang ở giai đoạn 2, còn nhiều hạng mục còn dang dở. Trong khi đó, cuộc sống của những gia đình ở gần dự án cũng bị ảnh hưởng theo.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, tại khu vực dự án, nhiều máy móc, thiết bị đang được tập trung để thi công các hạng mục trên tuyến đường Mễ Cốc và Phú Định (Quận 8). Tại một số đoạn tại đường Mễ Cốc, Phú Định, dù cơ bản đã hoàn thành, nhưng việc hoàn trả mặt bằng đường vẫn chưa thực hiện tốt.

Tên tuyến đường Phú Định, dọc theo dự án cải thiện môi trường nước có một số đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Khi thủy triều dâng lên kèm theo sình lầy tràn giữa mặt đường, nhiều người đi qua đây đã phải chen chúc leo lên vỉa hè để di chuyển.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Cải thiện môi trường nước vẫn ngổn ngang sau 11 năm
Sau 11 năm thi công, dự án cải thiện môi trường nước vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thành.

Trong khi đó, tại tuyến đường Bến Vân Đồn (Quận 4), các lô cốt vẫn đang án ngự ra đến giữa đường. Người dân đi qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thành 2/6 gói thầu xây lắp, số còn lại hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thành.

Liên quan đến lý do dự án chậm tiến độ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do trong quá trình thực hiện giai đoạn 2 xảy ra nhiều phát sinh về thời gian. Đơn vị cần nhiều thời gian rà soát thiết kế, đồng thời rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để triển khai tốt hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Cải thiện môi trường nước vẫn ngổn ngang sau 11 năm
Mỗi lần trời mưa, đường bị ngập sình lầy khiến người dân đi ngang qua gặp khó khăn, trong khi đó những gia đình sống ở đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2 của dự án cải thiện môi trường nước cũng gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác bàn giao mặt bằng thi công của các quận, huyện còn chậm trễ.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng gặp nhiều vướng mắc trong việc tổ chức thi công, phân luồng giao thông, cấp phép thi công… trong điều kiện mặt cắt ngang đường hẹp, mật độ giao thông cao. Do đó, cần phải có giải pháp điều tiết giao thông tổng thể cho cả một khu vực, không chỉ riêng một tuyến đường.

Theo kế hoạch của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đến tháng 6/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình của gói thầu dự án cải thiện môi trường nước.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Cải thiện môi trường nước vẫn ngổn ngang sau 11 năm
Nhiều đoạn dù đã hoàn thành nhưng công tác dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng chưa được triển khai tốt.

Dự án Cải thiện môi trường nước được Chính phủ cho phép đầu tư vào năm 2005, được thực hiện từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2010 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 6 gói thầu xây lắp chính và 2 gói thầu tư vấn kỹ thuật với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 11.282 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của Nhật Bản gần 9.830 tỷ đồng, còn lại 1.450 tỷ đồng là vốn đối ứng của thành phố. Mục tiêu của toàn dự án là cải thiện điều kiện môi trường nước thông qua việc cải tạo kênh, các hệ thống thoát nước mưa và nước thải, góp phần giảm ngập cho lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Cải thiện môi trường nước vẫn ngổn ngang sau 11 năm
Những lô cốt chắn giữa đường đi ở Quận 4.

Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 giai đoạn, hiện giai đoạn 1 đã hoàn thành, giai đoạn 2 đang thi công và giai đoạn 3 đang trong thời gian chuẩn bị đầu tư.

Tân Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này