Những vi phạm liên quan đến phòng, chống Covid-19

Kỳ 3: Chống người người thi hành công vụ - Không dung túng hành vi phạm pháp

09:41 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Chống người thi hành công vụ vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là hành vi đáng lên án cần phải xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe. Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vẫn đang tích cực ra quân xử lý vi phạm về phòng, chống dịch, đặc biệt không dung túng cho những hành vi chống người thi hành công vụ.
Kỳ 2: Cảnh giác với tin giả Những vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh án vì coi thường pháp luật

Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Gia Tài (33 tuổi, ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 17/5/2021, Nguyễn Gia Tài điều khiển mô tô đi qua Tổ chốt số 3 kiểm soát dịch Covid -19 đặt tại cuối thôn Ngọc Lâm, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, đoạn giáp ranh với xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế.

Mặc dù tổ công tác đã nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng, chống dịch nhưng Tài không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, chống đối và tấn công lực lượng chức năng. Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đã tuyên phạt Nguyễn Gia Tài 24 tháng tù giam. Đây là bài học răn đe đối với những đối tượng ngông cuồng, chống đối, coi thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, cố gắng của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kỳ 3: Chống người người thi hành công vụ - Không dung túng hành vi phạm pháp
Đối tượng chống người thi hành công vụ vì bị nhắc nhở không đeo khẩu trang tại phường Văn Chương, quận Đống Đa

Một trong những vụ chống người thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra gần đay nhất là vào ngày 8/7/2021 khi tổ công tác của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra địa bàn theo kế hoạch. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện và đã tiến hành lập biên bản vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Ngô Văn Thắng vì mở quán bán hàng sau 21h.

Biên bản tổ công tác ghi nhận, vào 21h25 ngày 8/7/2021, “Quán 87” có địa chỉ tại 106 Cầu Lớn, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh của Thắng vẫn mở cửa bán hàng cho 10 thực khách ngồi ăn tại khu vực tầng 1 và tầng 2. Quá trình lập biên bản ghi nhận hiện trường, Thắng phản ứng, cho rằng biên bản là sai, thiếu thành phần người làm việc. Tổ công tác đã giải thích nhưng Thắng không đồng ý, bất ngờ dùng tay xé biên bản, vứt vào thùng rác...

Trước hành vi trên, tổ công tác yêu cầu Thắng hợp tác nhưng người này tiếp tục có thái độ thiếu văn hóa, bất chấp quy định phòng, chống Covid-19 và chống lại tổ công tác và lập tức bị khống chế. Lực lượng công an và tổ công tác của xã đã lập biên bản đối với Ngô Văn Thắng về hành vi "Chống người thi hành công vụ", đồng thời dẫn giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Tại cơ quan công an, Ngô Văn Thắng thừa nhận hành vi vi phạm, cấu thành tội “Chống người thi hành vụ”, quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Còn nhớ, tháng 4/2020, Nguyễn Bá Dũng (34 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa) đi dạo quanh hồ Văn Chương không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, Dũng đã lao vào tấn công, bóp cổ một chiến sĩ công an phường Văn Chương. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Dũng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ…

Đã có chế tài, cần xử nghiêm

Quy định xử phạt cụ thể với hành vi chống người thi hành công vụ đã có. Vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần sự nghiêm minh của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với hành vi hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch Covid-19…

Theo luật sư Trịnh Nam Ninh - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội: Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân (từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức); Quy định: Tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP; Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng công an cấp huyện, Trưởng phòng thuộc công an tỉnh; Chánh thanh tra các Sở có liên quan; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ.

Đối với hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ phòng, chống dịch Covid-19 mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân (từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đổi với tổ chức); Quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP; Thẩm quyền xứ phạt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng công an cấp huyện, Trưởng phòng thuộc công an tỉnh; Chánh thanh tra các Sở có liên quan; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ.

“Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư Ninh cho biết.

Thu Trang

(Còn nữa)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này