Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty

09:22 | 12/07/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (12/7), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.
Tổng Liên đoàn xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu dự các Hội nghị tại Hà Nội Đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 Khóa XII

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật và Ngọ Duy Hiểu.

Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khai mạc Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trung ương (trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu là 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty là hình thức đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện từ cuối nhiệm kỳ Công đoàn Việt Nam khóa XI, nhằm trao đổi, thống nhất những vấn đề quan trọng, then chốt của tổ chức Công đoàn, tạo sự đồng thuận trước khi thông qua tại kỳ họp của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã quán triệt tới các cấp Công đoàn về kết luận giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty
Quang cảnh Hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 6 tháng đầu năm 2021.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của Tổng Liên đoàn năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại Cung văn hóa lao động, Nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, cấp quận, huyện, Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp của tổ chức Công đoàn; Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động;

Hội nghị cũng nghe quán triệt về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật báo cáo kết quả thực hiện phương án số 473/PA-Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 25/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp và tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này