Tổng Liên đoàn xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu dự các Hội nghị tại Hà Nội

21:32 | 11/07/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (11/7), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu và khách mời tham dự các hội nghị trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra từ 12-15/7 tại Hà Nội.
Đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 Khóa XII Cần sớm xây dựng Đề án thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người lao động

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các đại biểu và khách mời dự hội nghị theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng Liên đoàn, chiều nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, đại biểu khách mời đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng Liên đoàn xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu dự các Hội nghị tại Hà Nội
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu và khách mời tham dự các hội nghị của Tổng Liên đoàn.

Theo chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng mai (12/7), sẽ diễn ra Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt một số nội dung như: Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

Chiều cùng ngày, tại điểm cầu chính là trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trực tuyến tới 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, cán bộ Ban Chấp hành Công đoàn sẽ nghe báo cáo một số chuyên đề như: Một số nội dung chính trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Một số vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của Tổng Bí thư về Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

Tiếp đó, từ 15-16/7, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 9 khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các chương trình cụ thể hóa 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”…

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này