Rộ trào lưu đạp xe đạp ngắm cảnh hồ Tây

18:13 | 11/07/2021
(LĐTĐ) Đạp xe khám phá hồ Tây đang là hoạt động được yêu thích trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch cũng là điều hết sức quan trọng.
Người dân vô tư đạp xe tập thể dục, chụp ảnh tại hồ Tây Đạp xe kêu gọi xây dựng môi trường an toàn cho phái yếu Đạp xe Diễu hành Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam 2017

Trào lưu gây sốt

Từ nhiều năm trở lại đây, hồ Tây nổi lên như là một góc nhỏ lãng mạn trong bức tranh tổng thể của Hà Nội đa màu sắc. Người dân tìm đến hồ Tây bởi khung cảnh lãng mạn của bình minh hay cảnh hoàng hôn ban chiều, những vẻ đẹp mê hoặc của muồng hoàng yến nhuộm vàng cùng với những hoạt động vô cùng thú vị như chèo SUP, check-in các điểm hot… cũng là điểm thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, trên tất cả, nổi bật nhất vẫn phải nhắc đến một hoạt động vừa thân thiện với môi trường, vừa nâng cao sức khỏe, đó chính là đạp xe dạo quanh hồ.

Hoạt động đạp xe quanh hồ Tây không phải gần đây mới “rộ lên” mà thời gian trước đây đã có rất nhiều người tìm đến và trải nghiệm, thậm chí mọi người coi đó là hoạt động thường ngày của mình.

Nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện nay, những kế hoạch du lịch bị gián đoạn nhiều dẫn đến mọi người tìm tới hoạt động này như một cách giảm "cuồng chân” và nâng cao sức khỏe. Với khoảng 20km đường ven hồ, những con đường như Trích Sài, Quảng An, Vệ Hồ... luôn là cung đường lý tưởng để đạp xe tập thể dục, hóng gió mát.

Rộ trào lưu đạp xe đạp ngắm cảnh hồ Tây
Hoạt động đạp xe quanh hồ Tây không phải gần đây mới “rộ lên” mà thời gian trước đây đã có rất nhiều người tìm đến và trải nghiệm, thậm chí mọi người coi đó là hoạt động thường ngày của mình.

Giống như các môn thể thao quần chúng khác, bộ môn đạp xe dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ các cháu thiếu niên, thanh niên đến dân văn phòng, công chức, cán bộ hưu trí… đều tìm cho mình được niềm vui từ những vòng xe thân thương.

Gần 2 năm nay, anh Nguyễn Mạnh Hải, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng các thành viên trong gia đình mình vẫn duy trì hoạt động đạp xe quanh hồ Tây để rèn luyện sức khỏe cũng như thư giãn mỗi dịp rảnh rỗi. “Mình có thói quen đạp xe 1, 2 vòng xung quanh hồ Tây vào buổi chiều. Mỗi lần ra hồ Tây mình cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhẹ nhàng, không lo nghĩ nhiều” - anh Hải cho hay.

Giờ đây, vào bất kỳ khung giờ nào, thật không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp đủ màu sắc, kích cỡ chạy thong dong trên những con đường quanh mặt hồ. Con đường tuy không quá rộng nhưng đủ để thỏa mãn những người yêu đạp xe.

Dịch vụ thuê xe “vào mùa”

Gần đây, khi ngày càng có nhiều người đạp xe quanh hồ, các cửa hàng cho thuê xe cũng “rục rịch” mọc lên. Theo ghi nhận, hiện nay, tại khu vực xung quanh hồ Tây có khoảng 5 địa chỉ cho thuê xe đạp với mức giá chung là 40.000 đồng/3 giờ vào ngày thường và 50.000 đồng/3 giờ vào cuối tuần và ngày lễ.

Rộ trào lưu đạp xe đạp ngắm cảnh hồ Tây
Với mức giá trung bình 40.000 đồng/lượt khoảng 3h, dịch vụ cho thuê xe đạp hồ Tây thu hút mọi lứa tuổi từ người trẻ đến người già.

Xe đạp cho thuê đa dạng về kích thước, hình dáng cũng phù hợp với nhiều lứa tuổi, chiều cao của khách hàng. Anh Nguyễn Anh Hải, chủ cửa hàng cho thuê xe đạp trên phố Trích Sài, cho biết, mỗi đợt khách thuê 3 tiếng với giá 40.000 đồng. Khách thuê phải để lại căn cước công dân, gửi lại xe máy tại đó hay giao lại tài sản của khách để tránh trường hợp gặp rủi ro cho cửa hàng.

“Cửa hàng của tôi mở cửa từ 5 giờ sáng đến tối muộn. Ngày đông nhất cũng cho thuê đến khoảng 200 đến 250 chiếc xe. Trừ chi phí, có những ngày cửa hàng tôi thu về vài triệu đồng. Để đảm bảo tốt chất lượng và nhu cầu của khách hàng, sau chuyến đi của khách, tôi đều phải kiểm tra từng bộ phận, tu sửa, bảo dưỡng” - anh Hải nói.

Cũng theo một chủ cửa hàng cho thuê xe, từ sau dịch Covid-19, nhu cầu thể dục của người dân tăng cao vì các khu vực tập thể dục nơi công cộng như vườn hoa, công viên, phòng gym đóng cửa. Nắm bắt xu hướng này nên tôi mở dịch vụ cho thuê xe đạp và thu hút được khá nhiều khách hàng.

Rộ trào lưu đạp xe đạp ngắm cảnh hồ Tây
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội vẫn đang siết chặt các hoạt động thể thao ngoài trời để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

“Tại cửa hàng tôi có khoảng 50 chiếc xe cho thuê, khách hàng thường thuê vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Ngày cuối tuần lúc nào cũng “cháy” xe, nhiều người thường phải ngồi đợi đến lượt. Nhu cầu cao là vậy nhưng chúng tôi cũng không dám đầu tư mạnh hơn vì cũng đang nghe ngóng dịch bệnh. Vào các đợt cao điểm cửa hàng cũng hạn chế không cho khách thuê”, người chủ này tiết lộ.

Là một khách quen thuê xe mỗi cuối tuần, chị Phương Anh, quận Ba Đình, chia sẻ: “Nhóm chúng tôi thường đi xe máy đến đây để thuê xe theo giờ, gần như cuối tuần nào tôi cũng đến đây thuê vì đây là một hoạt động thể thao giúp thư giãn tinh thần rất tốt sau một tuần làm việc vất vả”.

Đến với xe đạp với những lý do khác nhau, mục đích khác nhau, nhưng những người yêu xe đạp ở Hà Nội đã tạo ra một trào lưu, một nét đẹp mới cho Thủ đô. Tuy vậy, thời gian này tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nếu tham gia các hoạt động ngoài trời nói chung hay đạp xe ven hồ Tây nói riêng, điều quan trọng nhất vẫn là chú ý đảm bảo an toàn phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, tránh tụ tập đông người.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này