Phát huy trí tuệ, đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

20:49 | 10/07/2021
(LĐTĐ) Triển khai phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hiệu quả như: Vận động nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; vận động các nguồn vốn xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Mặt trận các cấp đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của Thành phố Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách huyện Ứng Hòa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, khó khăn

Báo cáo về kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp tham gia thẩm định xét công nhận huyện Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng báo cáo nhận xét đánh giá các xã hoàn thành nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Gia Lâm, Đan Phượng, Thạch Thất, Sơn Tây.

Phát huy trí tuệ, đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Ứng Hòa khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Đoàn Văn Tư ở thôn Quan Tự, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa.

Về tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2021 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các địa phương đã thực hiện đúng theo Kế hoạch Liên tịch giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các địa phương đã chủ động tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và kết hợp với lấy phiếu, đảm bảo nội dung và đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch.

Kết quả, đến nay, toàn Thành phố có 5.333 thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân với 266.258/337.147 đại biểu tham dự (đạt 78.97%) và 579/579 xã, phường, thị trấn hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân với 59.022 đại biểu tham dự trên tổng số 65.688 đại biểu mời dự (đạt 89,85%). Qua tổng hợp, đã có 85.175 ý kiến đóng góp tại hội nghị và gửi ý kiến qua phiếu.

Thông qua các hội nghị, nhân dân đã tập trung bàn các biện pháp xây dựng địa bàn dân cư, tổ dân phố thân thiện, an toàn, đảm đường thông, hè thoáng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo an toàn giao thông, phong trào tự quản, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng, chống, dịch bệnh… Nét mới của năm nay là các hội nghị đã bàn và đăng ký mô hình thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cơ sở, tập trung các mô hình giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, không để có hộ tái nghèo, xây dựng đường, ngõ, phố và tổ dân phố Sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, các khu dân cư, tổ dân phố đã đăng ký thực hiện các mô hình theo nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: Khu dân cư không có tụ điểm rác, chân rác, quảng cáo rao vặt; mô hình Tổ tự quản thực hiện văn minh đô thị, mô hình Đoàn kết giúp nhau học nghề, phát triển kinh tế giảm cận nghèo bền vững; mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường...

Ghi nhận từ thực tế, thông qua Hội nghị đại biểu nhân dân đã thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiền năng trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đô thị văn minh.

6 tháng đầu năm, các cấp Mặt trận Tổ quốc đã vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 11/CT-TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, thực hiện tang văn minh tiến bộ. Phối hợp thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng cho biết, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai vận động Quỹ nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã trích 830 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 16 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng có nhà ở xuống cấp trên địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện: Thanh Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này