Sergio Ramos chính thức gia nhập PSG

15:27 | 09/07/2021
(LĐTĐ) Trang chủ PSG vừa công bố đã chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Sergio Ramos theo dạng chuyển nhượng tự do, giao kèo giữa hai bên sẽ kéo dài 2 năm.
Man Utd đạt thỏa thuận mua Jadon Sancho Messi hết hạn hợp đồng với Barca, chính thức trở thành cầu thủ tự do
Sergio Ramos chính thức gia nhập PSG
Ramos rạng rỡ ra mắt PSG.

Hè năm nay, hợp đồng giữa trung vệ Sergio Ramos và Real Madrid đáo hạn. Mâu thuẫn về mức lương khiến hai bên quyết định không ký hợp đồng mới. Cựu cầu thủ Sevilla rời Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do, sau một thời gian đàm phán anh đã chính thức có bến đỗ mới.

Trung vệ người Tây Ban Nha đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm, có thời hạn tới tháng 6/2023 với đội chủ sân Parc des Princes. Tại Paris Saint-Germain, trung vệ người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ được trao chiếc áo số 4 quen thuộc.

Trang chủ của PSG dẫn lời Ramos: “Con số 4 này, tôi đánh giá cao nó vì sự mê tín, bởi vì tôi đã khoác số áo này từ khi bắt đầu sự nghiệp, và sau đó nó đi cùng tôi trong suốt sự nghiệp, mang lại may mắn cho tôi và rất nhiều chiến thắng.

Bây giờ số 4 là một phần của tôi với tư cách là một con người và với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp. Đối với tôi, thật vinh dự khi được khoác áo số này trong một đội bóng tuyệt vời như Paris Saint-Germain. Vì vậy, sẽ rất đặc biệt khi có thể mặc số của tôi ở đây”.

Với việc Ramos chính thức cập bến PSG có nghĩa là đội bóng nước Pháp đã dập tắt hy vọng của M.U và Chelsea. Trước đó, tờ The Sun đưa tin hai ông lớn của nước Anh đã liên hệ với anh trai kiêm người đại diện của Ramos sau khi trung vệ 35 tuổi thông báo chia tay Real Madrid.

Cựu thủ quân "Los Blancos" được kỳ vọng là sự bổ sung hoàn hảo cho Paris Saint-Germain để hướng đến mục tiêu vô địch Champions League. Trước đó, đội chủ sân Parc des Princes đã chiêu mộ Georginio Wijnaldum và Achraf Hakimi. Sau Ramos, nhiều khả năng Gianluigi Donnarumma sẽ là tân binh tiếp theo của Paris Saint-Germain.

Ramos khởi nghiệp tại Sevilla trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2005. Trong 16 năm khoác áo Los Blancos, Ramos thi đấu tổng cộng 671 trận và ghi 101 bàn thắng cho câu lạc bộ này. Cùng Real, trung vệ người Tây Ban Nha giành 5 chức vô địch La Liga, 4 Champions League, 2 Copa del Rey, 3 siêu cúp quốc gia, 3 siêu cúp châu Âu và 4 FIFA Club World Cup.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này