Cụm thi đua số 6 ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn

07:11 | 09/07/2021
(LĐTĐ) Ngày 8/7, 5 đơn vị trong cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong ngành.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1.000 suất quà trị giá 475 triệu đồng hỗ trợ người lao động vùng dịch gặp khó khăn Thêm thỏa thuận phúc lợi cho những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch

Dự hội nghị có ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà cùng các đồng chí là lãnh đạo Công đoàn ngành trong cụm thi đua số 6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Theo thỏa thuận hợp tác, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà sẽ triển khai dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc 5 đơn vị của của cụm thi đua số 6 trong thời gian 2 năm kể từ ngày hai bên ký kết.

undefined
Các đơn vị trong cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên với Công ty Vĩnh Hà.

Theo đó, khi đoàn viên, người lao động có nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ được nhận ưu đãi giảm giá 10% so với giá niêm yết; đoàn viên cũng được thực hiện khám sức khoẻ theo Luật Lao động khi có như cầu. Đồng thời, Công ty cũng triển khai các gói tư vấn và khám miễn phí (theo từng đợt phát động cụ thể) khi đoàn viên tham gia sử dụng dịch vụ tại Phòng khám Vĩnh Hà.

Phát biểu tại chương trình ký kết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Ban lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà đối với đoàn viên, người lao động, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, với các đoàn viên, người lao động các đơn vị trong cụm thi đua số 6 nói riêng.

Sau buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong thỏa thuận nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên Công đoàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, đại diện đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 6, thỏa thuận hợp tác sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đoàn viên Công đoàn nâng cao sức khỏe và được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ uy tín đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này