Lĩnh án vì bắt cóc con nợ nhằm chiếm đoạt tài sản

17:50 | 07/07/2021
(LĐTĐ) Tức tối vì đòi tiền nhiều lần nhưng không được, Hoàng Gia Minh đã nhờ đồng bọn bắt cóc, đánh đập con nợ và bắt anh này phải ký giấy nhận nợ 300 triệu đồng.
Chém trọng thương "chủ nợ", lãnh mức án 15 năm tù Bắt giữ các đối tượng cướp tài sản của con nợ

Ngày 7/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Hoàng Gia Minh (33 tuổi, trú tại Quảng Ninh) cùng đồng phạm ra xét xử về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, giữa năm 2019, Hoàng Gia Minh cho anh Nguyễn Duy T. (sinh năm 1987, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay 300 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân và không làm giấy tờ biên nhận. Đến thời hạn trả nợ, Minh đã nhiều lần gặp anh T. đòi tiền nhưng không được.

Đầu năm 2020, Minh nhờ Vũ Tiến Thành (sinh năm 1989, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) và Nguyễn Việt Dương sinh năm 1993, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đi tìm anh T. để đòi số tiền trên.

Lĩnh án vì bắt cóc con nợ nhằm chiếm đoạt tài sản
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tối 14/7/2020, Dương điều khiển xe máy chở Thành đi trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), nhìn thấy anh T. đi xe máy phía trước nên bám theo rồi gọi báo tin cho Minh.

Minh điều khiển ô tô đến, cùng với Dương và Thành bắt giữ anh T., đưa lên xe chở về Hải Phòng. Đến thành phố Hải Phòng, nhóm người này đưa anh T. tới bãi cỏ cạnh nghĩa trang thuộc quận Kinh Dương và liên tục dùng tay, chân đánh đập, đe dọa và yêu cầu anh T. phải trả số tiền 300 triệu đồng.

Khi anh T, nói chưa có tiền trả thì nhóm đối tượng lại tiếp tục đánh đập và ép nạn nhân gọi điện về cho gia đình để lo tiền trả nợ.

Lúc này, khi gọi được điện về cho người nhà, biết con mình bị đánh, mẹ của anh T. đồng ý trả số tiền này. Sau đó, nhóm người yêu cầu anh T. viết giấy vay tiền và giấy nhận tiền rồi đưa cho Minh giữ, mục đích là để mẹ của anh T. xem, làm căn cứ để trả tiền.

Đến tối 15/7, nhóm này đưa anh T. về nhà để mẹ đẻ trả nợ thay thì bị Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, Minh khai trước khi tiến hành bắt cóc anh T. đã nhiều lần liên lạc và tới nhà tìm gặp nhưng anh này đều lánh mặt nên rất bực bội.

Minh khẳng định không làm cho tổ chức tín dụng nào, số tiền cho anh T. vay là bản thân tiết kiệm được và khi cho vay đã tin tưởng đến mức không yêu cầu viết biên nhận.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Hoàng Gia Minh 9 năm tù, Vũ Tiến Thành 7 năm tù và Nguyễn Việt Dương 7 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền là 100 triệu đồng.

H.M

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này