Trại tạm giam Chí Hòa ghi nhận 81 ca nhiễm Covid-19

18:51 | 07/07/2021
(LĐTĐ) Trại giam Chí Hòa đã ghi nhận 81 trường hợp mắc Covid-19, bắt đầu từ ca nhiễm đầu tiên vào ngày 27/6.
Tìm người tiếp xúc với 3 cán bộ Trại giam Chí Hòa nhiễm Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 24 giờ có 667 người nghi nhiễm Covid-19 đa số trong khu phong tỏa và khu cách ly Phong tỏa khu phố 2.000 dân khi phát hiện 53 ca nhiễm Covid-19 tại Quận 8 - TP HCM

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến ngày 6/7, trại giam Chí Hòa (Quận 10) đã có 81 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận. Ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/6, khi người này đi khám bệnh và xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, ca mới nhất ghi nhận vào ngày 5/7.

Ngày 28/6, Công an thành phố yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả cán bộ, công nhân viên trại giam. Kết quả, phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên trại giam và 36 phạm nhân dương tính.

Ngoài ra, bị can H.V.H. (26 tuổi, ngụ Quận 1) bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa tử vong do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và có kết quả test nhanh dương tính Covid-19. Công an thành phố phối hợp cơ quan y tế khử trùng khu vực buồng giam, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với người này. Đây là trường hợp không thuộc 81 ca đã được ghi nhận.

Trại tạm giam Chí Hòa ghi nhận 81 ca nhiễm Covid-19
Trại giam Chí Hòa nơi vừa phát hiện 81 ca nhiễm Covid-19.

Trước đó, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 6/7, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm khám sức khỏe cho bị can, phạm nhân tại trại giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế đang thăm khám thì một đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Công an thành phố đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp quản giáo trại giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa những người này trở lại buồng giam, tình hình an ninh trật tự tại được kiểm soát, ổn định.

Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chuyển một số phạm nhân về trại giam T30 (huyện Củ Chi) để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tân Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này