Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nhắn nhủ phụ huynh có con thi tốt nghiệp

12:42 | 07/07/2021
(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhắn nhủ phụ huynh đến đón con tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 không nên tụ tập, đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An Phòng, chống Covid-19 quyết liệt ngay từ đầu để giữ vững thành quả Thí sinh diện F1, F2 có thể dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1

Ngày 7/7, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 chính thức diễn ra, hơn 86.000 thí sinh thành phố Hồ Chí Minh bước vào phòng thi với "giấy thông hành" là kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Quận 1) và điểm thi Trường Chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5). Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch, ông Nguyễn Thành Phong đã thăm hỏi, động viên các thí sinh yên tâm, bình tĩnh và cố gắng thi tốt. Đồng thời, nhắn nhủ thí sinh thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhà trường và gia đình.

Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, trước cổng 2 điểm thi đều có lực lượng công an, tình nguyện viên hướng dẫn y tế, lối đi cho các thí sinh để tránh ùn ứ, tụ tập đông người. Vừa vào điểm thi, các thí sinh được cán bộ đo thân nhiệt, khử khuẩn và yêu cầu đảm bảo quy định 5K. Các điểm thi đều kẻ vạch, sơ đồ để hướng dẫn thi sinh di chuyển giãn cách.

Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nhắn nhủ phụ huynh có con thi tốt nghiệp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một điểm thi Trung học phổ thông đang diễn ra sáng nay, ngày 7/7. Ảnh: Phan Anh

“Khi con đi thi, phụ huynh lo lắng là chuyện đương nhiên. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn thành phố phức tạp, phụ huynh khi đến đón con cố gắng thực hiện giãn cách, tránh tụ tập một chỗ”, ông Phong nhắc nhở các cán bộ coi thi.

Theo ghi nhận, điểm thi Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh có 517 thí sinh dự thi, do có thí sinh tự do nên trường cũng chuẩn bị phòng chờ để các thi sinh nghỉ ngơi giữa thời gian 2 môn thi. Tại điểm thi Trường Chuyên Lê Hồng Phong có 573 thí sinh; 111 cán bộ coi thi và nhân viên.

Thí sinh đến thi cũng nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại điểm thi, luôn đeo khẩu trang. Trong phòng thi, thí sinh được bố trí ngồi giãn cách, mỗi phòng thi có khoảng 24 thí sinh.

Đi cùng đoàn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu. Ông Hiếu cho biết với kế hoạch chặt chẽ và sự chuẩn bị từ sớm của Ban Chỉ đạo, 155 điểm thi đã tổ chức buổi đăng ký cho thí sinh ngày 6/7. Việc này một mặt để rà soát dữ liệu, một mặt xác định chính xác số thí sinh đăng ký dự thi để đối chiếu với số xét nghiệm.

“Kỳ thi năm nay đặt trên nền tảng an toàn là chính nên công tác phòng chống dịch được chú trọng ngay từ đầu. Tất cả các điểm thi đều kiểm tra thẻ dự thi của các em và phiếu xét nghiệm ngày 3/7 của thành phố Hồ Chí Minh hoặc giấy xác nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày”, ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nhắn nhủ phụ huynh có con thi tốt nghiệp
Các thí sinh tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19.

Theo ông Hiếu, với yêu cầu nghiêm ngặt 5K trong quá trình coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt tới tất cả cán bộ coi thi, lúc nào cũng nhắc các em luôn mang khẩu trang, cần thiết thì thay khẩu trang cho em nếu cần. “Giữ khoảng cách, khẩu trang và kháng khuẩn là 3 khâu cơ bản để phòng chống dịch. Rất mong phụ huynh và thí sinh đồng hành, chia sẻ cùng với ngành. Khi phụ huynh đi đón con cũng thực hiện đúng giờ giấc điểm thi đã quy định, tránh tụ tập đông phía trước cổng”, lãnh đạo ngành giáo dục thành phố nhắn gửi.

Sáng 7/7, các thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút. Buổi chiều thí sinh thi Toán trong 90 phút. Đây là 2 trong 5 bài thi của kỳ thi này. Trong đó mỗi thí sinh dự thi tốt nghiệp sẽ phải thi bắt buộc 4 bài (chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội). Môn Ngữ Văn thi bằng hình thức tự luận, các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.

Tân Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này