Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm sát cánh cùng người lao động, sẵn sàng vượt khó

22:51 | 06/07/2021
(LĐTĐ) Ngày 6/7 tại trụ sở, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) đã tổ chức kỳ họp thứ 16 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn quận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm luôn sát cánh cùng người lao động, sẵn sàng vượt khó.
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở Quận Hoàn Kiếm khen thưởng các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch hiệu quả

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác công đoàn quận Hoàn Kiếm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù còn gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới hoạt động của tổ chức công đoàn, song với tinh thần trách nhiệm Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các Công đoàn cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố, của Quận ủy.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm sát cánh cùng người lao động, sẵn sàng vượt khó
Các đồng chí trong Ban chấp hành biểu quyết thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai tốt, đặc biệt các hoạt động “mừng Đảng- mừng Xuân”; tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền chào mừng 60 năm ngày thành lập quận Hoàn Kiếm và các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước.

Các cấp Công đoàn quận cũng triển khai các chỉ thị, văn bản của Chính phủ và Ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch Covid- 19, các Công đoàn cơ sở đã thành lập các tổ “An toàn Covid-19” đi vào hoạt động có hiệu quả…

Cùng với đó, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được quan tâm, đặc biệt các cấp công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nề nếp, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị người lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được triển khai; hoạt động nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động; công tác Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn… được duy trì; Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận luôn có sự chủ động đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, chủ động phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động quận.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm sát cánh cùng người lao động, sẵn sàng vượt khó
Liên đoàn Lao động quận trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn tới đoàn viên khó khăn về nhà ở

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên đoàn Lao động quận trong 6 tháng đầu năm 2021, nhất trí với phương hướng 6 tháng cuối năm của công tác công đoàn quận, đồng chí Đinh Hồng Phong chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trong đó Liên đoàn Lao động quận tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động có biện pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt chỉ đạo “ 5 K+ tiêm vắc xin” nhằm đạt mục tiêu kép “ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, và tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hướng dẫn Công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ sử dụng lao động; phối hợp chặt chẽ với Phòng lao động, thương binh xã hội và các ngành liên quan rà soát, hỗ trợ người lao động thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân đã cám ơn các đồng chí trong Ban chấp hành đã tích cực chủ động cùng với Công đoàn cơ sở quận lãnh đạo, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, nổi bật là công tác tuyên truyền các sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước, của quận Hoàn Kiếm, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở, mong rằng trong thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động khắc phục khó khăn nắm bắt tư tưởng, đời sống việc làm, thu nhập, tổ chức tốt hơn các hoạt động chăm lo cho người lao động, thiết thực, hiệu quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại đơn vị cũng như trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới hoạt động của tổ chức Công đoàn, song với tinh thần trách nhiệm Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các Công đoàn cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố, của Quận ủy và đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Hồng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này