Sẽ có mưa to đến rất to trong 2 ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

18:45 | 06/07/2021
(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn: Từ chiều mai (7/7) đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An).
Chiều nay (6/7), thí sinh của Thủ đô làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Đảm bảo nghiêm túc và an toàn

Theo ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh báo thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tồn tại một vùng áp thấp và có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía đất liền các tỉnh Bắc Bộ. Thời tiết trên cả nước sẽ có diễn biến phức tạp, nhất là trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với rìa phía Tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông nên đêm nay và ngày mai (7/7), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Sẽ có mưa to đến rất to trong 2 ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
Sẽ có mưa to đến rất to trong 2 ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. (Ảnh minh họa: Thế Đại)

Từ chiều mai (7/7) đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến khoảng ngày 11/7 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội, trong chiều tối 7/7 và ngày 8/7, khả năng cao xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh có thể gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố trên khu vực thủ đô Hà Nội.

"Ngoài ra, mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn nên có thể gây ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở các quận nội thành, ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của thí sinh, nhất là vào thời điểm trước và sau giờ thi", ông Vũ Anh Tuấn khuyến cáo.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này