Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

15:09 | 05/07/2021
(LĐTĐ) Sáng 5/7, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ trì họp giao ban Ban Chỉ đạo để nắm bắt tình hình và triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động 3 chính sách hỗ trợ về bảo hiểm cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 Infographic: Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp chính quyền đồng cấp ban hành văn bản chỉ đạo thành lập và hướng dẫn hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp. Đến nay, đã có 11.151 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp được thành lập với 49.440 người tham gia.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Mai Quý)

Qua hơn một tháng triển khai thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” và đi vào hoạt động, có thể khẳng định rằng, hiệu quả của mô hình “Tổ An toàn Covid-19” đã giúp người lao động và người sử dụng lao động tăng cường ý thức phòng dịch, chủ động và triển khai tốt các hoạt động phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh trong doanh nghiệp; đồng thời, qua các “Tổ An toàn Covid-19”, công tác thông tin, báo cáo của doanh nghiệp được kịp thời, đầy đủ, góp phần giúp các cơ quan chức năng có biện pháp, kế hoạch chỉ đạo phòng, chống dịch chính xác, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp đánh giá rất cao mô hình “Tổ An toàn Covid-19” với kịch bản chi tiết, quyết liệt, hoạt động hiệu quả; cách thức triển khai khẩn trương, nghiêm túc, mang sắc thái riêng của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, mô hình “Tổ An toàn Covid-19” đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có đông người lao động, có nhiều bộ phận, phân xưởng, tổ, đội, hoặc nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, có đông người lao động như trong các khu công nghiệp, trong các tòa nhà cao tầng...

Song song với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi từ ngân sách Công đoàn, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ các lực lượng tuyến phòng dịch, ủng hộ quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch của Thành phố với tổng số tiền 65 tỷ 559,662 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động Thành phố đã tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch trong hệ thống Công đoàn Thủ đô thời gian qua; đồng thời thảo luận về những giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch; công tác ổn định quan hệ lao động; chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp; đồng thời tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nắm chắc tình hình quan hệ lao động để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Nhấn mạnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô bên cạnh việc tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chăm lo đời sống cho người lao động; ổn định quan hệ lao động thì cần đẩy mạnh tuyên truyền để công nhân, viên chức, lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này