Nghệ An: Một bệnh nhân Covid-19 cao tuổi, nhiều bệnh nền tử vong

12:08 | 05/07/2021
(LĐTĐ) Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, tỉnh này phát hiện thêm một trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2; một bệnh nhân Covid-19 nhiều bệnh nền đã tử vong trong đêm 4/7.
Nghệ An thông báo khẩn tìm người liên quan bệnh nhân Covid-19 Thành phố Vinh (Nghệ An): Yêu cầu tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí nơi công cộng Nghệ An: Dỡ phong tỏa trụ sở Công an huyện Đô Lương

Trong đêm 4/7, Nghệ An ghi nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong. Bệnh nhân N.T.D (MSBN 13881), là nữ, 71 tuổi, thường trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Bệnh nhân vào Khoa Vi rút Ký sinh trùng, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày 23/6. Bệnh nhân điều trị tại phòng áp lực âm, do tuổi cao, nhiều bệnh nền nên tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong trong đêm 4/7.

Tính từ 19 giờ ngày 4/7 đến 7 giờ ngày 05/7/2021, Nghệ An phát hiện 1 ca dương tính mới là F1 và đã được cách ly từ trước, cụ thể như sau:

Bệnh nhân L.T.H, là nữ, sinh năm1985. Địa chỉ: Khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân này được cách ly tại khách sạn Hữu Nghị (thành phố Vinh) từ ngày 21/6, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 20/6, 28/6 đều cho kết quả âm tính và đến ngày 4/7 lấy mẫu làm xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Thông tin liên quan, sau khi truy vết những người liên quan đến chợ đầu mối Vinh, trong 2 đêm, 1 và 2/7/2021, ngành y tế Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 7.810 người.

Nghệ An: Một bệnh nhân Covid-19 cao tuổi, nhiều bệnh nền tử vong

Hàng ngàn người dân được lấy mẫu làm xét nghiệm ngay trong đêm để truy vết những người liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Kết quả, toàn bộ 2.975 mẫu sàng lọc cộng đồng liên quan đến chợ đầu mối tại 15 xã, phường của thành phố Vinh được lấy vào tối 1/7 đều có kết quả âm tính. Đối với 4.835 mẫu sàng lọc liên quan chợ đầu mối Vinh được lấy tối 2/7, tại 13 xã, phường còn lại của thành phố Vinh, đã có 4.834 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính (được công bố vào tối 4/7).

Ngoài ra, cũng trong ngày 4/7, đã xét nghiệm 39 mẫu F1 và 111 mẫu của nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lấy tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Như vậy, đến nay Nghệ An đã có 124 ca dương tính với Covid-19, trong đó: Thành phố Vinh (83 ca), thị xã Hoàng Mai (2 ca); các huyện: Diễn Châu (18 ca), Tân Kỳ (1 ca), Quỳ Hợp (5 ca), Nam Đàn (4 ca), Đô Lương (1 ca), Nghĩa Đàn (1 ca), Nghi Lộc (4 ca), Quỳnh Lưu (5 ca).

Lũy tích số ca tái dương tính đã phát hiện: 5 bệnh nhân sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện: Nghĩa Đàn (1 ca), Quế Phong (1 ca), Thanh Chương (1 ca) và Quỳnh Lưu (2 ca).

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này