Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

21:47 | 02/07/2021
(LĐTĐ) Chiều 2/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2028.
Khẳng định vị thế Công đoàn trong thực hiện “mục tiêu kép” Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI Đẩy mạnh thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Dự lễ ký kết, về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lễ ký kết

Về phía Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố và đại diện Công đoàn Viên chức Thành phố.

Theo nội dung chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2028, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phối hợp trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện và phối hợp trong công tác thông tin hai chiều.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp chỉ đạo Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong phạm vi toàn ngành do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động (Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả…); quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, chỉ đạo liên quan chủ yếu đến đối tượng công chức, viên chức…

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại lễ ký kết

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức; tổ chức khảo sát các hoạt động và những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý của hai bên.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Thành phố tham gia các hoạt động tập huấn, hội thi, hội nghị, hội thảo, các chương trình hoạt động thực tế cơ sở, hợp tác trong nước và quốc tế… do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

Công đoàn Viên chức Việt Nam vận động các Công đoàn trực thuộc hỗ trợ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội thông qua việc xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, triển khai các chương trình tặng quà, trao học bổng. Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xem xét, lựa chọn cán bộ công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để hỗ trợ.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc phối hợp triển khai các phong trào thi đua và các hoạt động hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Các đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2028.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2028

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, những nội dung trong chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn 2021-2028 là tiền đề để hai bên tiếp tục có sự phối hợp sâu hơn, hiệu quả hơn. Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Viên chức Việt Nam trong việc triển khai chương trình phối hợp để hoạt động của cả hai bên ngày càng đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị hai bên có sự phối hợp hiệu quả trong việc phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Nhân dịp này, thông qua Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng vào chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và mua vắc xin cho công nhân, lao động.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này