Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm khoá III

15:57 | 02/07/2021
(LĐTĐ) Sáng 2/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự và phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại huyện Thường Tín

Biểu dương và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm, đặc biệt là 35 đại biểu Hội đồng nhân dân quận được bầu trong kỳ bầu cử vừa qua, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh kỳ họp thứ Nhất này có ý nghĩa quan trọng đến hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới, sau kỳ họp cần xây dựng ngay quy chế làm việc của nhiệm kỳ, sắp xếp, kiện toàn bộ máy ổn định để hoạt động và phát triển.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm khoá III
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp.

Nhấn mạnh quận có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đảm bảo phát triển đồng bộ và khoa học, làm việc gì chắc việc đó.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố cũng lưu ý, Thành phố bắt đầu triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội", do đó, Hội đồng nhân dân quận phải thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trong điều kiện không thực hiện Hội đồng nhân dân cấp phường. Hội đồng nhân dân quận phải tăng cường chức năng giám sát, nhất là đối với các vấn đề dân sinh trên địa bàn, đại biểu Hội đồng nhân dân quận cần trau dồi, nghiên cứu nâng cao trình độ, kinh nghiệm hoạt động, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân để thực sự là tiếng nói, đại diện cho cử tri.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng và kỳ vọng sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm trong nhiệm kỳ này và các thời gian tiếp theo, đóng góp vào sự phát triển chung, xây dựng quận ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khoá III; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khoá II tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khoá III; ông Nguyễn Văn Cường được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận khóa III; bà Đỗ Thị Ngân được bầu làm Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận khoá III.

Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khoá III; bà Lê Thị Thu Hương, ông Nguyễn Thường Sơn, ông Ngô Ngọc Vân được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khoá III và 12 ông, bà được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt các đồng chí được bầu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Hữu Tuyên khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trong nhiệm kỳ tới.

T.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này