Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 13

09:31 | 02/07/2021
(LĐTĐ) Sáng 2/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ 13 diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cùng các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh.
Đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn Trao Mái ấm Công đoàn thắp lửa hạnh phúc cho đoàn viên Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 13 được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá về kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và bàn bạc, thống nhất một số nội dung quan trọng khác liên quan công tác cán bộ Công đoàn, các Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 13
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Phi Thường, 6 tháng đầu năm 2021 đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội, tạo “chất liệu” phong phú cho hoạt động Công đoàn Thủ đô. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp cũng tác động không nhỏ tới phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

“Trong điều kiện đó, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hướng về cơ sở của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, sự triển khai khẩn trương, tích cực của các cấp Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng”, Chủ tịch Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, xác đáng cho các nội dung của hội nghị, nhất là về các giải pháp để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ thời gian tới cũng như xây dựng các Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Liên đoàn Lao động Thành phố, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, tại hội nghị, ngoài đánh giá, tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Dự thảo “Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” và tiến hành một số nội dung liên quan công tác cán bộ.

Nhóm PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này