Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động

20:55 | 01/07/2021
(LĐTĐ) Với phương châm hướng về người lao động, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.
Tích cực hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Nhiều hoạt động hướng về người lao động Hướng về người lao động

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quân Bắc Từ Liêm Đào Văn Triển cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai nhiều nội dung, hình thức chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn Công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh theo quy định; đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng…

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên canh đó, thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, với phương châm các hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động là trung tâm, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn như: Hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn, thăm hỏi, trợ cấp cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi… tạo sự gắn bó tin tưởng giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Ở cấp quận, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Giải thể thao trong công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận năm 2021. Ngày hội thể thao thu hút được gần 400 vận động viên là cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang công tác tại 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia tranh tài với các bộ môn: Cầu lông, kéo co, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền da, bóng đá, chạy giải Hà Nội Mới, bóng chuyền hơi..

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động
Giải thể thao trong công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn lao động quận tổ chức Phát động Tháng công nhân, biểu dương 76 Công nhân giỏi, 245 Sáng kiến sáng tạo; thăm hỏi, tặng quà trợ cấp cho 86 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 168 triệu đồng. Tổ chức trực tiếp đến doanh nghiệp và gia đình thăm hỏi, tặng quà trợ cấp, động viên cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Là một trong những công nhân được nhận quà hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận, chị Nông Thị Thu Hà (Công nhân công ty Cổ phần Gỗ Việt) cho hay: Chị rất vui mừng vì được các cấp Công đoàn từ Thành phố, quận đến cơ sở tới thăm hỏi động viên. Hoàn cảnh của chị Hà hiện tại rất khó khăn, chồng suy thận 4 năm nay, phải nhập viện điều trị liên tục. Từ ngày chồng bị bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai chị. Thời điểm đó, các con chị còn nhỏ nên gần như chị luôn phải quay cuồng với guồng quay cơm áo, gạo tiền.

“Công đoàn Công ty và Ban Giám đốc luôn quan tâm, thăm hỏi động viên và tạo mọi điều kiện cho tôi có thể vừa làm việc, vừa có thời gian chăm sóc chồng mỗi khi anh ấy phải nhập viện cấp cứu. Ngoài việc động viên về mặt tinh thần, các cấp Công đoàn cũng có nhiều sự đãi ngộ, ủng hộ vật chất cho gia đình tôi. Tôi thật sự rất cảm kích và biết ơn những tình cảm, sự hỗ trợ mà Công ty cũng như các cấp Công đoàn đã dành cho gia đình tôi” - chị Hà nghẹn ngào.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm thăm hỏi, động viên chị Nông Thị Thu Hà và đồng nghiệp.

Bên cạnh việc, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên tinh thần, Liên đoàn Lao động quận cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi, vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Qua các hoạt động chăm lo đã kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, đem lại năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và chăm lo đời sống cho người lao động.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Đào Văn Triển cho biết, Liên đoàn Lao động quận sẽ tập trung thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong đó, tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

Vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động đăng ký sử dụng các dịch vụ ưu đãi, giảm giá từ các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” Liên đoàn Lao động quận đã ký kết; tập trung triển khai hướng dẫn Công đoàn cơ sở lương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021. Đồng thời hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19;

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này