Messi hết hạn hợp đồng với Barca, chính thức trở thành cầu thủ tự do

13:25 | 01/07/2021
(LĐTĐ) Hợp đồng của Messi và Barcelona đã chính thức hết hạn, qua đó chính thức trở thành cầu thủ tự do vào hôm nay (1/7).
Bolivia 1-4 Argentina: Messi rực sáng Messi tái ngộ Neymar, “ông lớn” dễ thở

Hợp đồng cũ của Messi với Barca có thời hạn tới 30/6/2021. Trong suốt thời gian qua, ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp nỗ lực đàm phán, nhưng hai bên chưa thể ký gia hạn hợp đồng mới.

Do đó, Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1/7. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Argentina có thể đàm phán, ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do từ hôm nay 1/7 (Ảnh: Getty).
Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do từ hôm nay 1/7

Tuy nhiên, trên thực tế Barca và Messi vẫn đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng. Chủ tịch Joan Laporta vẫn giữ liên lạc với ông Jorge Messi, bố và cũng là người đại diện của Lionel. Dù vậy, việc đạt thỏa thuận về một hợp đồng mới vẫn là vô cùng phức tạp khi mà phía Messi có những đòi hỏi cao trong khi Barca đang gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài ra, Messi còn yêu cầu Barca phải xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh xung quanh anh trong tương lai gần. Barca đã giành chức vô địch Cúp nhà Vua ở mùa giải 2020/21 nhưng đã thất bại trong 2 mục tiêu lớn nhất là La Liga và Champions League.

Bên cạnh đó, việc để hết hạn hợp đồng mà chưa gia hạn khiến Barca gặp thêm chút khó khăn. Đó là trong trường hợp 2 bên tiếp tục gắn bó với nhau, Barca sẽ phải đăng ký siêu sao sinh năm 1987 như một cầu thủ mới của câu lạc bộ.

Trong trường hợp đó, Barca phải giảm lương của Messi để đáp ứng các quy định tài chính của La Liga. Hiện tại, quỹ lương của Barca đã vượt quy định, Chủ tịch Javier Tebas cũng đã đưa ra cảnh báo, Barca phải giảm quỹ lương, nếu không sẽ không thể đăng ký Messi thi đấu ở mùa giải 2021/2022.

Dư luận tất nhiên đang chờ xem có bao nhiêu câu lạc bộ thừa thế nhảy vào cuộc đua giành Messi. Paris Saint-Germain được cho là một trong số đó, nhưng PSG lại đang bận để ý tới Paul Pogba hoặc Cristiano Ronaldo. Không chừa khả năng Man City sẽ quay trở lại với Messi, bởi dù Pep Guardiola từng nói ông không trông đợi Messi rời Barca, điều đó giờ đã xảy ra và City sẽ không phải nói chuyện với Barca để được dắt tay Messi sang nước Anh.

Barca có thể tạm yên tâm rằng họ sẽ không bị mất đi ngôi sao số 1. Tuy nhiên, họ vẫn phải cảnh giác ít nhiều bởi mọi chuyện "điên rồ" đều có thể xảy ra, như cái cách họ từng để mất Neymar vào tay PSG với mức phí tới 222 triệu euro.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này