Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

11:49 | 01/07/2021
(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động nắm bắt tình hình, đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy Kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Từ đầu năm 2021 đến nay, liên tiếp các vụ việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được lực lượng Công an phát hiện, xử lý. Điển hình như ngày 3/6, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Lực lượng Công an tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Theo cơ quan Công an, phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này hết sức tinh vi. Cụ thể, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội tạo nhóm để liên hệ, phân đơn, rao bán và giao hàng cho khách. Để che dấu hành vi, các đối tượng thường ngụy trang ma túy trong những gói trà, bột trà sữa. Ngoài ra, các đối tượng còn trộn các chất ma túy vào các loại bột có thể pha ra thành nước để uống, vẫn tạo cảm giác hưng phấn như các loại ma túy truyền thống khác.

Gần đây nhất, ngày 25/6, Công an phường Thành Công phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ba Đình phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước số 19 Láng Hạ. Tang vật thu giữ là 0,141 gam Heroin. Đến khoảng 12h20 cùng ngày, Công an phường Thành Công phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ba Đình tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Thời (sinh năm 2000; hộ khẩu thường trú: Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La) và Lò Văn Hiệu (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ là 0,252 gam Heroin.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của một người làm nghề rửa xe tại ngõ 29 Láng Hạ. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ Trần Minh Sơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sơn tại phường Thành Công, Công an quận Ba Đình đã thu giữ 0,667 gam Heroin và 0,107 gam Methamphetamine.

Ngoài những vụ việc nêu trên, theo Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, khám phá hơn 2.000 vụ với hơn 3.000 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, các cơ quan chức năng đã xử lý hình sự gần 2.000 vụ, hơn 2.300 bị can và xử lý hành chính hơn 200 vụ, gần 800 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ việc liên quan đến ma túy bị bắt tuy giảm hơn 30 vụ, số vụ bị xử lý hình sự giảm hơn 60 vụ, nhưng hoạt động tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường câu kết, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn, liên tỉnh, với tính chất nguy hiểm. Chúng thường giao dịch thông qua mạng xã hội và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Khi ma túy được chuyển về địa điểm nhận hàng, đối tượng chính không trực tiếp ra nhận, mà thuê xe ôm đến nhận hàng để hạn chế sự giám sát, phát hiện của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng hình thành các băng nhóm, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, thậm chí xuất hiện tình trạng đối tượng lợi dụng việc đang điều trị tại bệnh viện tâm thần để cấu kết giấu ma túy và hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, các cơ quan, đơn vị chức năng Thành phố đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Tại quận Bắc Từ Liêm, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được đặc biệt chú trọng. Trong tháng 6, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu truyền tải thông điệp cùng phòng, chống ma túy; hãy chung tay đẩy lùi ma túy xuất hiện dày đặc tại các khu dân cư, ngã tư đường phố, nơi công cộng, trường học…

Thiếu tá Phương Minh Thắng - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 6, Công an quận đã thiết kế nhiều tờ rơi truyền tải thông tin, kiến thức và cách phòng tránh các loại ma túy mới để phát đến từng nhà, từng người. Đồng thời kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là thông qua trang Facebook Tuổi trẻ Công an quận Bắc Từ liêm. Cùng với việc tuyên truyền, Công an quận cũng triển khai quyết liệt các mặt công tác nghiệp vụ, tăng cường rà soát địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, giáp ranh nhằm phát hiện, bắt giữ xử lý đối tượng phạm tội về ma túy... nhờ đó nhiều vụ việc phức tạp đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện và xử lý triệt để”.

Về phía chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Láng Thượng (quận Đống Đa), cho biết, các cấp ủy, chính quyền phường Láng Thượng tăng cường phát huy tiếng nói từ cơ sở, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về tội phạm và tệ nạn ma túy; vận động mỗi gia đình giáo dục con, em mình kiên quyết nói không với ma túy.

Tương tự, tại quận Hoàn Kiếm, theo Trung tá Đặng Văn Chiêu - Phó trưởng Công an quận, trong thời gian qua, Công an quận đã phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu Quận ủy, Uỷ ban nhân quận triển khai các biện pháp nhằm nâng cao công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận. Theo đó, tăng cường, triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, người nghiện ma túy... nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường dây ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, các ổ nhóm sản xuất ma túy tổng hợp.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng tập trung bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy trên các tuyến vào Hà Nội hoặc trung chuyển qua Thành phố đi qua địa bàn quận.Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nội chính tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác xét xử điểm, xét xử lưu động ở địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm… Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong 6 tháng đầu năm, quận Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống ma túy. Công an quận đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 124 vụ việc, 253 đối tượng phạm tội về ma tuý.

Có thể nói việc phòng chống, tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy đang là nhiệm vụ và mối quan tâm hàng đầu của Hà Nội hiện nay. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành Thành phố, nhất là sự tham gia tích cực của người dân trong tố giác tội phạm, chắc chắn tội phạm ma túy sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi./.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này