Ông Đỗ Mạnh Hưng đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

16:59 | 29/06/2021
(LĐTĐ) Sáng 29/6, Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Sóc Sơn và Ba Vì Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì: Phát huy hiệu quả Tổ An toàn Covid-19 Huyện Ba Vì công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu Tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song cùng với sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì đã triển khai chu đáo, nghiêm túc từng bước, theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra như: Hiệp thương 3 bước giới thiệu người ra ứng cử; tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; công bố danh sách, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách và mạn đàm tiểu sử ứng cử viên.

Ông Đỗ Mạnh Hưng đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hồng Đạt

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được chú trọng triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường kiểm tra, phát hiện và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm an toàn; quá trình diễn ra bầu cử, cử tri đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nên cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên 237 khu vực bỏ phiếu đã khai mạc đúng giờ quy định. Số cử tri đi bỏ phiếu là 215.968 người, đạt tỷ lệ 99,86% trên tổng số cử tri.

Số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 3 đại biểu; số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là 3 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là 40 đại biểu và 799 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại, không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm; không có đơn vị bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Phùng Tân Nhị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Bầu ông Đinh Hải Bình, Thường vụ Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các ông Đỗ Quang Trung, Nguyễn Đức Anh, Trần Quang Khuyên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Hồng Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này