Những lúc khó khăn nhất Công đoàn càng quan tâm, chăm lo cho người lao động

18:39 | 21/06/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (21/6), bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình tổ chức, hoạt động Công đoàn Việt Nam và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát huy sức sáng tạo trong công nhân lao động, thúc đẩy thực hiện "mục tiêu kép" Danh sách 12 cán bộ Công đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3,4 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Khang - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và Trần Văn Thuật.

Những lúc khó khăn nhất Công đoàn càng quan tâm, chăm lo cho người lao động
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ tổng quát; 9 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá với tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động nâng cao hiệu quả của Công đoàn cơ sở, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, mặc dù trong bối cảnh phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ thiên tai và dịch bệnh, các cấp Công đoàn đã nỗ lực phấn đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, các cấp Công đoàn đã kết nạp 2.293.126 đoàn viên, vượt chỉ tiêu trước 2 năm; thành lập được tổ chức cơ sở của Công đoàn tại 28.307/33.040 doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 85,7% chỉ tiêu.

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2020, đã ký mới 974 thỏa thuận, nâng tổng số thỏa thuận đã ký lên 2.401 bản, có hơn 6,9 triệu đoàn viên, người lao động được hưởng lợi ích từ các thỏa thuận với số tiền là hơn 1.925 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn tập trung nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Đến nay, số Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động tăng 3,8% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 92,3% đơn vị có giá trị bữa ăn ca đạt từ 15.000 đồng trở lên, tăng 15,5% so với đầu nhiệm kỳ…

Thông tin về hoạt động các cấp Công đoàn tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Đình Khang cho biết: Nhận thức của các cấp Công đoàn về chăm lo cho đoàn viên, người lao động có sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bước đầu hình thành cơ chế để chăm lo, hỗ trợ khi số đông đoàn viên, người lao động gặp khó khăn từ nguồn tài chính Công đoàn.

Tổng Liên đoàn đã kịp thời hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Đến nay, các cấp Công đoàn đã chi tổng số tiền hơn 656,937 tỷ đồng đễ hỗ trợ, chăm lo cho 658.989 người lao động, trong đó nguồn tài chính Công đoàn là chủ yếu (chiếm hơn 65,2%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao các cấp Công đoàn đã kịp thời chăm lo đến đời sống của đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Trong những lúc khó khăn nhất, Công đoàn đã tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Điều này giúp người lao động thêm tin tưởng vào Đảng, vào tổ chức Công đoàn”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này