Tuyển Việt Nam có thể mơ vé dự World Cup 2022 nếu vào bảng đấu này

10:03 | 19/06/2021
(LĐTĐ) Theo bảng xếp hạng đặc biệt do FIFA mới công bố, thì đội tuyển Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống số 6 cùng với Lebanon, nhưng lại có cơ hội rơi vào một bảng đấu mơ ước có UAE và Trung Quốc để có thể cán đích ở vị trí thứ 3 và mơ về một tấm vé dự World Cup 2022.
Đội tuyển quốc gia có thêm bạn đồng hành trên đường đến World Cup 2022 FIFA bất ngờ mang tin vui đến cho đội tuyển Việt Nam tại World Cup Saudi Arabia giúp tuyển Việt Nam giành tấm vé lịch sử trong mọi tỷ số với UAE?

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là thành tích đáng để tự hào cho bóng đá Việt Nam với hy vọng là bước đệm để nâng tầm trong tương lai, là tiền đề để các cầu thủ Việt Nam có cơ hội xuất ngoại ra các nước có nền bóng đá phát triển hơn.

Bởi đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á này, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cơ hội được chạm trán với những đội bóng rất mạnh, có trình độ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam có thể mơ vé dự World Cup 2022 nếu vào bảng đấu này
Tuyển Việt Nam mơ vào một bảng đấu được coi là dễ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: AFC

Chỉ cần thể hiện tốt, rất có thể những cầu thủ của tuyển Việt Nam như Tiến Linh, Quang Hải hay Văn Hậu sẽ được các Câu lạc bộ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc để ý tới. Có thể nói, vòng loại này là cuộc chiến của những “tinh hoa” của bóng đá châu Á để giành lấy 4, 5 suất dự World Cup 2022.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng đặc biệt, chỉ bao gồm 12 đội tuyển để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo bảng xếp hạng này, thì 6 nhóm hạt giống đã chính thức được xác định.

Theo đó, do có thứ hạng thấp trên Bảng xếp hạng FIFA nên đội tuyển Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống số 6 cùng với Lebanon. Nếu may mắn, đội tuyển Việt Nam có thể vào một bảng đấu dễ thở, bao gồm các đội Nhật Bản/Iran (nhóm 1), Hàn Quốc/Australia (nhóm 2), UAE (nhóm 3), Trung Quốc (nhóm 4) và Oman (nhóm 5). Đây là một bảng đấu mơ ước để thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể vươn tới vị trí thứ 3 của bảng đấu.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào một bảng đấu cực khó, gồm các đội Nhật Bản/ Iran (nhóm 1), Hàn Quốc/ Australia (nhóm 2), Saudi Arabia (nhóm 3), Iraq (nhóm 4) và Syria (nhóm 5).

Nên nhớ rằng, 5 đội bóng là Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia đều thường xuyên giành tấm vé tham dự World Cup 5 kỳ gần nhất nên sức mạnh của 5 đại gia này là không cần phải bàn nên việc giành điểm trước các đại gia này là cực khó với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Trong các đối thủ trên, chỉ có Syria chưa từng dự vòng chung kết World Cup nhưng đã gây ấn tượng khi đứng thứ 3 bảng A ở kỳ World Cup 2018. Tuy nhiên, ở trận play-off khu vực châu Á Syria đã để thua Australia nên đã sớm kết thúc giấc mơ World Cup.

Phân nhóm hạt giống phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3

Nhóm hạt giống số 1: Nhật Bản và Iran.

Nhóm hạt giống số 2: Australia và Hàn Quốc.

Nhóm hạt giống số 3: Saudi Arabia và UAE.

Nhóm hạt giống số 4: Iraq và Trung Quốc.

Nhóm hạt giống số 5: Oman và Syria.

Nhóm hạt giống số 6: Việt Nam và Lebanon.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này