Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

16:54 | 16/06/2021
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), chiều nay (16/6), đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tới thăm và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô.
Hà Nội ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 Báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ tới "điểm nóng Covid-19" của tỉnh Bắc Giang Báo Lao động Thủ đô đồng hành với doanh nghiệp trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của báo Lao động Thủ đô đã vượt qua mọi khó khăn cả khách quan và chủ quan, nhất là những khó khăn về tác nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid- 19, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích là một trong những tờ báo chính trị, chính thống của thành phố Hà Nội, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động Thành phố, diễn đàn của công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Báo phản ánh kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của Thành phố, đất nước, thể hiện cái nhìn đa chiều, sâu sắc góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô.

Đặc biệt, báo Lao động Thủ đô đã tuyên truyền đậm nét về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân. viên chức, lao động, thực sự là người bạn đồng hành thân thiết, là địa chỉ tin cậy để công nhân lao động Thủ đô chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

“Tận dụng thế mạnh của báo điện tử, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu trực tuyến về chế độ chính sách, qua đó góp phần trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động. Đây là ưu điểm nổi bật của báo Lao động Thủ đô mà lãnh đạo Thành phố ghi nhận”- đồng chí Phạm Thanh Học nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Học chúc tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của Thủ đô.

Thay mặt báo Lao động Thủ đô, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, cũng như cá nhân đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đối với tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô.

Báo cáo với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình cho biết, báo Lao động Thủ đô với bề dày truyền thống đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng cả báo in và báo điện tử, đáp ứng nhu cầu bạn đọc và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Từ đầu năm 2021 đến nay, báo đã tổ chức thành công 6 cuộc giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, nhất là về Luật Bầu cử, Luật Lao động 2019 và các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động… qua đó đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 5/2021, đã có thời điểm toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô phải thực hiện cách ly do có trường hợp F1, gặp rất nhiều khó khăn trong tác nghiệp báo chí. Mặc dù vậy, với những giải pháp sát sao, linh hoạt của Ban Biên tập; sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, phóng viên, báo Lao động Thủ đô vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác tuyên truyền.

Đáng chú ý, Báo đã tuyên truyền kịp thời, đúng chủ trương chỉ đạo của Thành phố về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền về hoạt động phòng, chống Covid-19 của cả hệ thống chính trị và tuyên truyền kịp thời, đậm nét các hoạt động của tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đặc biệt, theo Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng phát huy trách nhiệm xã hội và tinh thần tương thân tương ái, báo Lao động Thủ đô đã tích cực vận động, kêu gọi, đồng hành với các doanh nghiệp, nhà tài trợ trao hỗ trợ cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch cũng như hỗ trợ cho các điểm nóng về dịch bệnh.

“Thời gian tới, tập thể báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đáp lại tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố, đáp lại sự tin tưởng, yêu mến của bạn đọc, nhất là đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động” - Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình khẳng định.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này