Saudi Arabia giúp tuyển Việt Nam giành tấm vé lịch sử trong mọi tỷ số với UAE?

10:10 | 14/06/2021
(LĐTĐ) Nếu xét đến kịch bản xấu nhất là đội tuyển Việt Nam để thua UAE ở lượt trận cuối và giành được ngôi nhì bảng G chung cuộc, khi đó cơ hội đi tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất cao.
Gặp UAE thầy Park phải “ngồi” trên khán đài, tuyển Việt Nam có bị ảnh hưởng? Hàn Quốc sẽ bung hết sức để giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ hội đi tiếp? Thắng nghẹt thở Malaysia, tuyển Việt Nam tiến rất gần đến tấm vé lịch sử

Dĩ nhiên là người hâm mộ muốn đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt trước UAE để giữ vững ngôi đầu bảng G, qua đó giành tấm vé trực tiếp đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng nghĩa với tấm vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Nếu tuyển Việt Nam thất bại trước UAE và rơi xuống vị trí nhì bảng G, khi đó khi so sánh với các đội nhì bảng khác, đội tuyển Việt Nam chỉ có 11 điểm. Lúc này, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi tiếp khi nằm trong top 5 đội nhì bảng tốt nhất, tức là tuyển Việt Nam phải hơn ít nhất 3 đội nhì bảng khác.

Saudi Arabia giúp tuyển Việt Nam giành tấm vé lịch sử trong mọi tỷ số với UAE?
Tuyển Việt Nam có rất nhiều cơ hội để giành tấm vé lịch sử vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Lao động

Do tuyển Hàn Quốc có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trước Liban vào chiều qua để giữ vững ngôi đầu bảng H với 16 điểm, khi đó Liban đứng vị trí thứ 2 với 10 điểm và thua thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo về mặt điểm số.

Thêm nữa ở bảng F, nơi Nhật Bản toàn thắng giành được 21 điểm sau 7 lượt trận vừa qua và đã chắc ngôi đầu bảng để đi tiếp. Các đội xếp sau lần lượt là Kyrgyzstan (10 điểm), Tajikistan (10 điểm), Mông Cổ (6 điểm) và Myanmar (6 điểm). Ở lượt trận cuối, Nhật Bản sẽ gặp Kyrgyzstan còn Tajikistan sẽ chạm trán với Myanmar. Căn cứ vào kết quả của các lượt trận trước thì có thể khẳng định rằng, dù 2 lượt trận này diễn ra với kết quả nào và cho dù Myanmar hay Mông Cổ đứng cuối bảng thì điểm số của đội nhì bảng F chỉ giành được tối đa là 10 điểm, tức là vẫn thua thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ giành tấm vé lịch sử nếu một trong các kịch bản sau đây xảy ra:

1. Ở bảng A, Trung Quốc thua Syria. Điều này ít xảy ra khi Syria đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng và đã hết mục tiêu, trong khi Trung Quốc chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp và trình độ 2 đội này chênh lệch không nhiều.

2. Ở bảng B, Jordan mất điểm trước Australia. Nên nhớ, tuyển Australia từng thắng đối thủ 1-0 nên cho dù đã hết mục tiêu ở lượt trận cuối nhưng việc Jordan muốn thắng Australia cũng sẽ khó.

3. Ở bảng C, Iran sẽ phải quyết đấu với Iraq, chỉ cần Iran không giành chiến thắng trước Iraq, khi đó Iran sẽ xếp nhì bảng C với tối đa là 10 điểm. Ở lượt đi, Iraq giành chiến thắng 2-1 trước Iran trong thế trận được chơi hơn người.

4. Ở bảng D, Uzbekistan không thắng được chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận cuối, điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra bởi Saudi Arabia được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận đấu này và có lợi thế về mặt sân nhà. Thêm nữa ở lượt đi, Uzbekistan dù được chơi trên sân nhà những vẫn để thua Saudi Arabia với tỷ số 2-3.

5. Ở bảng E, chỉ cần Afghanistan xuống bét bảng trong khi Oman để thua lượt trận cuối trước Bangladesh thì khi đó Oman chỉ còn 9 điểm. Tuy nhiên, điều này khả năng là không xảy ra vì ở lượt đi Ấn Độ bị Afghanistan cầm hòa nên việc thắng thật đậm đối thủ này ở lượt trận cuối với khoảng cách 3 bàn trở lên là rất khó xảy ra.

Trong 5 kịch bản ở trên, thì kịch bản ở bảng D nhiều khả năng sẽ xảy ra nhất bởi chủ nhà Saudi Arabia cần không thua Uzbekistan ở lượt trận cuối để giữ vững ngôi đầu bảng D.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này